Thanh Hóa: Ăn chặn tiền bảo vệ rừng, 2 lãnh đạo xã lĩnh án

Thứ năm, 15/11/2018 17:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đó, Phó Chủ tịch đương nhiệm của xã Đông Lĩnh cùng với nguyên Chủ tịch xã này đã thông đồng lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền chăm sóc, bảo vệ rừng.

Báo Công luận
 Trụ sở làm việc trước đây của 2 lãnh đạo đang bị tạm giam vì liên quan đến biển thủ số tiền bảo vệ rừng. Ảnh:TL

Ông Hoàng Huy Chung, Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an vừa khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với ông Lê Đăng Duẩn (SN 1978, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) và ông Lê Văn Ngữ (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) để điều tra làm rõ hành vi lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền bảo vệ rừng.

Hai ông này bị bắt giam 4 tháng để điều tra hành vi lập hồ sơ khống công chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn xã, sau đó báo cáo thành phố để lấy tiền chăm sóc được nhà nước chi trả.

Hiện cụ thể số tiền 2 người này "ăn chặn" như thế nào cũng chưa được rõ. Ông Hoàng Huy Chung nói, và cho biết thêm, hiện tại công việc địa phương trước mắt xã làm báo cáo thành phố đề nghị thành phố ra quyết định đình chỉ công tác và xử lý về mặt đảng đình chỉ sinh hoạt, đối với công việc thì chúng tôi đang phân công người khác sắp xếp công việc.

Được biết, ông Lê Đăng Duẩn trước đây làm cán bộ địa chính xã, năm 2013, ông Duẩn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh; còn ông Lê Văn Ngữ trước đó là Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, sau đó được điều động về làm Chủ tịch phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) và vừa nghỉ chế độ từ ngày 1/6/2018.

Linh Đan



Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương