Thanh Hóa: Dứt điểm giải quyết vướng mắc để xây dựng chợ Bỉm Sơn

Thứ sáu, 03/04/2015 16:55 PM - 0 Trả lời

Thanh Hóa: Dứt điểm giải quyết vướng mắc để xây dựng chợ Bỉm Sơn

(congluan.vn) - Chợ Bỉm Sơn được xây dựng từ năm 1991, đến nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường. Trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tiểu thương đã có một số kiến nghị, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã lắng nghe và tạo mọi điều kiện để khuyến khích tiểu thương góp vốn xây dựng chợ nhưng cũng sẽ kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi gây rối nhằm cản trở quá trình chuyển đổi.
 
Không đồng ý với việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa), tháng 5/2012, hàng trăm tiểu thương đã kéo nhau lên UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối. Mới đây nhất, gần 100 tiểu thương mặc áo đồng phục có in khẩu hiệu tập trung tại trụ sở tiếp công dân của Văn phòng TƯ Đảng và Nhà nước để kiến nghị. Ngày 16/6, tại thị xã Bỉm Sơn, cả 3 cấp từ TƯ đến địa phương đã tổ chức buổi tiếp dân để giải quyết kiến nghị, khiếu nại của tiểu thương chợ Bỉm Sơn nhằm giải quyết dứt điểm những thắc mắc của tiểu thương; đồng thời quyết tâm thực hiện thành công phương án chuyển đổi mô hình chợ.
 
Không đồng ý bán chợ
 
Ngày 22/12/2011, chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ký Quyết định số 3037/QĐ bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (TM&XD) Đông Bắc tiếp nhận đầu tư, kinh doanh và quản lý. Tuy nhiên, khi Công ty Đông Bắc triển khai xây dựng chợ thì đông đảo tiểu thương đồng loạt ngừng kinh doanh, tụ tập phản đối quyết liệt với lý do bà con không được biết, không được bàn bạc dân chủ trước khi quyết định.
 
 
 
 Báo Công luận
 
 
Cổng chợ Bỉm Sơn nhếch nhác, lộn xộn.
 
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 6/2/2012, chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ra Quyết định số 273 về việc hủy bỏ Quyết định số 3037 ngày 22/12/2011 của chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bàn giao chợ cho công ty Đông Bắc.
 
Tuy nhiên, liên tiếp trong các ngày 9 đến 12/5/2012, hàng trăm tiểu thương đã kéo nhau lên cổng UBND tỉnh Thanh Hóa phản đối việc chuyển đổi mô hình chợ. Trước sự phản đối quyết liệt của tiểu thương, ngày 14/5/2012, ông Mai Văn Ninh – Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp đối thoại, nghe và giải quyết vướng mắc, kiến nghị của bà con tiểu thương.
 
Mới đây, ông Bùi Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ký Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Công ty Đông Bắc quản lý, đầu tư, kinh doanh và khai thác. Hạng mục chợ chính được triển khai xây dựng vào cuối tháng 9/2014.
 
Tuy nhiên, trong tháng 5/2014, bà Tạ Thị Tuyết cùng gần 100 tiểu thương chợ Bỉm Sơn đã gửi đơn, mặc đồng phục in khẩu hiệu tập trung tại Trụ sở tiếp công dân của T.Ư Đảng và Nhà nước đề nghị xem xét, giải quyết việc xây dựng chợ Bỉm Sơn. Ông Dương Văn Huế - Phó Vụ trưởng Vụ tiếp dân và Giải quyết đơn thư đã yêu cầu bà con về lại Bỉm Sơn để được giải quyết.
 
Sáng 16/6, UBND tỉnh Thanh Hóa, một số ban ngành liên quan, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức đối thoại với tiểu thương chợ Bỉm Sơn. Tại buổi đối thoại, 15 lượt ý kiến đại diện cho tiểu thương chợ Bỉm Sơn xoay quanh các nội dung: Đồng ý chuyển đổi mô hình quản lý chợ và xây dựng chợ mới; không đồng ý bán chợ cho doanh nghiệp (doanh nghiệp quản lý); không đồng ý việc Tổng công ty TM&XD Đông Bắc tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ; đề nghị nhà nước góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tiểu thương góp vốn xây dựng chợ theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý chợ theo mô hình cũ...
 
Tạo mọi điều kiện khuyến khích tiểu thương góp vốn xây dựng chợ
 
Sau khi nghe ý kiến của tiểu thương, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của các tiểu thương. Thực trạng chợ Bỉm Sơn được xây dựng từ năm 1991, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Vì vậy việc đầu tư xây dựng chợ là nhu cầu bức thiết phục vụ lợi ích của bà con đồng thời góp phần xây dựng thị xã văn minh, hiện đại.
 
Trước kia, UBND thị xã Bỉm Sơn có sai sót trong quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Tuy nhiên sai sót này đã được chính quyền khắc phục bằng việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ của UBND thị xã hiện nay là đúng quy định của nhà nước như: thông báo, niêm yết công khai, gửi dự thảo phương án tới từng hộ tiểu thương, lấy ý kiến đồng thuận... Phương án chuyển đổi chợ của UBND thị xã Bỉm Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
 
Việc tiểu thương đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn quản lý chợ theo mô hình cũ, đồng thời không đồng ý để Công ty CP TM&XD Đông Bắc thực hiện đầu tư, kinh doanh, quản lý chợ là không đúng quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích tiểu thương góp vốn xây dựng và tham gia quản lý chợ. Trong thời gian 7 ngày tiểu thương phải cử ban đại diện làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn và Công ty CP chợ Bỉm Sơn để bàn, thống nhất phương án tham gia góp vốn, tỷ lệ vốn góp. Trong vòng 30 ngày (đến hết ngày 23/7/2014) phải tổ chức thực hiện xong vốn góp để đảm bảo thời gian, tiến độ xây dựng chợ theo phương án đã được tỉnh phê duyệt.
 
 
 
Báo Công luận 
 
 
Bà con tiểu thương chợ Bỉm Sơn tại buổi đối thoại.
 
Ngày 27/6, trong buổi làm việc với PV báo Nhà báo & Công luận, ông Bùi Huy Hùng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết: Thực hiện Thông báo ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, ngày 23/6, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các hộ tiểu thương chợ Bỉm Sơn. Theo đó, các hộ tiểu thương tiếp tục kiến nghị những nội dung như đã kiến nghị trong buổi đối thoại ngày 16/6. Vì vậy, lãnh đạo thị xã giải thích và một lần nữa khẳng định những vấn đề các hộ kiến nghị là không thể thực hiện vì trái với quy định của pháp luật. Ngoại trừ nội dung khuyến khích các hộ tiểu thương tham gia góp vốn và quản lý chợ. Trong thời gian 7 ngày (kể từ ngày 23/6), tiểu thương phải báo cáo danh sách và mức vốn góp của từng hộ. Trong thời hạn 30 ngày (từ 23/6 – 23/7/2014) các hộ tiểu thương phải thực hiện xong việc góp vốn theo tỷ lệ đã đăng ký.
 
UBND thị xã Bỉm Sơn còn tạo điều kiện bằng cách mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng cho các hộ góp vốn tạm gửi để đảm bảo quyền lợi và tiểu thương yên tâm hơn khi tham gia góp vốn. Mức vốn góp và cách thức tổ chức cũng được thống nhất phương án cụ thể, chi tiết tại buổi làm việc.
 
UBND thị xã Bỉm Sơn cũng kiên quyết nếu lần này các tiểu thương không thực hiện góp vốn thì 4 doanh nghiệp sáng lập Công ty CP chợ Bỉm Sơn sẽ phải góp đủ vốn điều lệ để thực hiện xây dựng chợ mới, đảm bảo tiến độ như trong phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Đồng thời lực lượng công an thị xã chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT trong quá trình triển khai phương án chuyển đổi chợ Bỉm Sơn; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi gây rối, gây mất ANTT nhằm cản trở quá trình chuyển đổi chợ.
 
 
  • Phương Thảo

Tin khác

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục
Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

(NB&CL) Theo chuyên gia, đầu tư giáo dục cần phù hợp năng lực con cái cùng với điều kiện kinh tế gia đình và nguyện vọng học tập của các em, tránh chạy theo xa hoa, phù phiếm.

Giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Giáo dục