Thanh Hóa: Tặng quà 8/3 cho các nữ dân quân anh hùng

Thứ sáu, 08/03/2019 21:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 8/3, nhân ngày Quốc tế phụ nữ, VP Đại diện Báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tặng quà cho Trung đội nữ dân quân anh hùng, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

IMG_2507

Đại diện các doanh nghiệp trao tiền và quà tổng trị giá 20 triệu đồng.

Trung đội nữ dân quân năm xưa giờ còn 13 người, tất cả đã ngoài 70 tuổi. Cách đây hơn 50 năm, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, từ 11 đến 16/11/1967, Trung đội nữ dân quân Hoằng Hải đã bắn rơi 2 máy bay AD6 của giặc Mỹ bằng súng 12 ly 7.

Thành tích của trung đội đã được Bác Hồ gửi thư khen, được tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Ba. Mãi đến năm 2018, 51 năm sau chiến công bắn rơi máy bay Mỹ, Trung đội mới được tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Phần lớn các bà, các mẹ đều có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó khó khăn nhất là bà Hồ Thị Chuông (SN 1938), nguyên Trung đội trưởng. Tuổi thanh xuân, bà Chuông đã cống hiến cho tổ quốc, đến khi về già, bà vẫn sống đơn thân, không chồng, không con, mỗi tháng chỉ được trợ cấp 500 ngàn đồng, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Thông qua Báo Nhà báo & Công luận, Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm an toàn Hạnh Vỹ & những người bạn (TP Thanh Hóa) và Anh Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công ty CP Medipha – Phòng khám đá khoa Hải Tiến, có địa chỉ tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa đã đến thăm, tặng quà các bà, các mẹ nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3.

Anh Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: “Thành tích bắn rơi máy bay Mỹ của trung đội nữ dân quân năm xưa là niềm tự hào của nhân dân Hoằng Hóa anh hùng.

Qua thông tin của Báo Nhà báo & Công luận, biết được hoàn cảnh của các mẹ còn nhiều khó khăn, dù chưa thể giúp được gì nhiều nhưng với những món quà nhỏ trong dịp 8/3, mong muốn các mẹ có thêm niềm động viên để sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu.”

Mong muốn lớn nhất của các mẹ, các bà hiện này là sớm được địa phương tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. “Đã gần 1 năm trôi qua kể từ ngày được đón nhận danh hiệu.

Nhưng chưa thấy địa phương có ý kiến gì về việc tổ chức Lễ đón nhận. Đây không chỉ là thành tích, chiến công của trung đội mà là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hoằng Hóa.

Qua báo Nhà báo & Công luận, chúng tôi cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của tập thể trung đội nữ dân quân Hoằng Hải”, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1947), nguyên Chính trị viên Trung đội bày tỏ nguyện vọng.

Quang Duy

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương