Thanh Hóa: Tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước

Thứ sáu, 03/04/2015 06:48 AM - 0 Trả lời

Thanh Hóa: Tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước

 Báo Công luận

 Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

Thanh Hóa thực hiện kế hoạch năm 2013 trong điều kiện nền kinh tế cả nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Thanh Hóa đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2013 ước đạt 11,2%, vượt mục tiêu đề ra và gấp hơn 2 lần so với bình quân chung cả nước (5,4%). Đời sống nhân dân được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% so với năm 2012.

Đặc biệt, năm 2013 là năm ghi dấu ấn của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút vốn đầu tư. Theo đó, việc huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vượt 11%. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng ngoạn mục, gấp 2,6 lần và đứng thứ 2 về thu hút FDI trong cả nước.

Một trong những hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa và có tác động lan tỏa thúc đẩy vùng phụ cận phát triển là Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn. Đây là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản. Với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, KKT Nghi Sơn sẽ trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Đến nay KKT Nghi Sơn đã thu hút được 65 dự án đầu tư, tổng mức vốn đăng ký đầu tư khoảng 16,8 tỷ USD, đặc biệt là việc triển khai xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư trên 9 tỷ USD.

Cũng trong năm 2013, cùng với dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và khởi công một số dự án, công trình lớn như: khánh thành Cảng hàng không Thọ Xuân, khai trương đường bay Thanh Hóa - TP. Hồ Chí Minh, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn Dốc Xây - TP. Thanh Hóa; đoạn Thanh Hóa - Nghệ An)...

Theo đánh giá chung, đạt được kết quả trên là do Thanh Hóa có những giá trị khác biệt, nổi trội. Vị trí địa lý của Thanh Hóa khá thuận lợi với đủ các loại hình giao thông từ đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, kết nối giữa các địa phương và nước bạn Lào. Tỉnh cũng có đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái và được chia thành 3 vùng rõ rệt gồm trung du - miền núi, đồng bằng và vùng ven biển.

Cùng với đó, Thanh Hóa có nguồn nhân lực dồi dào và đang ở thời kỳ dân số vàng với 2,1 triệu người trong độ tuổi lao động.

Trong năm 2014, Thanh Hóa tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp phù hợp và hiệu quả để đạt được các mục tiêu phát triển. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ thủ thời cơ, vận hội mới để đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển...

  • Phương Thảo

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức