Thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu

Thứ tư, 17/07/2019 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mục đích ra đời của Quỹ là cung cấp những hoạt động tư vấn pháp lý và cải thiện đào tạo an ninh vì lợi ích của các phóng viên làm việc trong các tình huống xung đột và nguy hiểm, giúp họ duy trì quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu mới theo sáng kiến của Vương quốc Anh và Canada. Hai quốc gia này đã cam kết đóng góp 3 triệu bảng Anh (3,8 triệu USD) trong năm năm và 1 triệu đô la Canada (765.000 USD) cho Quỹ.

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu mới. Ảnh: ngaynay.vn

Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập Quỹ Bảo vệ Truyền thông toàn cầu mới. Ảnh: ngaynay.vn

Tổng Giám đốc Azoulay phát biểu: “Tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ của Vương quốc Anh và Canada vào lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với việc tự do thông tin và hòa bình, là mục tiêu mà UNESCO đang cố gắng thúc đẩy. Quỹ sẽ cung cấp những hoạt động tư vấn pháp lý và cải thiện đào tạo an ninh vì lợi ích của các phóng viên làm việc trong các tình huống xung đột và nguy hiểm, giúp họ duy trì quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Tôi đề nghị các quốc gia thành viên khác noi gương Vương quốc Anh và Canada trong việc đóng góp hợp lý cho lĩnh vực này, bao gồm tăng cường bảo vệ pháp lý cho nhân viên truyền thông và xóa bỏ hệ thống miễn hình phạt đối với những kẻ gây ra tội ác mà nạn nhân là các nhân viên truyền thông trên toàn thế giới. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những chiến lược đa phương như vậy để tăng cường tự do truyền thông và sự an toàn của các nhà báo”.

Quỹ mới được thành lập này sẽ bổ sung và kết hợp với các chương trình tài trợ khác nhằm hỗ trợ UNESCO trong công cuộc thúc đẩy sự an toàn của các nhà báo như: Chương trình hỗ trợ về Tự do bày tỏ và An toàn của các nhà báo (với sự đóng góp đáng kể từ Thụy Điển và Na Uy); Chương trình quốc tế về phát triển truyền thông (IPDC), và nhiều dự án tài trợ khác.

PV

Tin khác

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo