Thế giới bước sang năm 2022 một cách lặng lẽ, nhưng đầy hy vọng

Thứ bảy, 01/01/2022 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thế giới vừa bước vào năm 2022 một cách lặng lẽ ở hầu hết các khu vực trên thế giới, khi đại dịch Covid-19 vẫn đang tăng mạnh. Bầu trời Sydney của Úc là một trong những nơi hiếm hoi xuất hiện lễ hội pháo hoa trong đêm Giao thừa 2022.

Bắt đầu từ châu Đại dương

Châu Đại Dương là lục địa đầu tiên bắt đầu năm 2022. Các quốc đảo Tonga và Samoa, cùng với New Zealand, là những nơi đầu tiên đón Giao thừa. Rồi sau đó một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất đã đến, khi thành phố Sydney của Úc đã tổ chức màn màn bắn pháo hoa tại Cầu Cảng và Nhà hát Opera.

Đây được xem như một quyết định dũng cảm của Úc do tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến xấu ở quốc gia này, song cũng bởi vậy mà những hình ảnh pháo hoa rực rỡ trong đêm Giao thừa vẫn xuất hiện và lan tỏa đi khắp thế giới. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa của người Úc diễn ra tới 2 lần, lần đầu để tri ân những người ở tuyến đầu mặt trận chống đại dịch Covid-19.

the gioi buoc sang nam 2022 mot cach lang le nhung day hy vong hinh 1

Thái Lan là một quốc gia hiếm hoi bắn pháo hoa tại châu Á. Ảnh: AP

Lặng lẽ châu Á

Khác với không khí vẫn khá náo nhiệt và đầy hy vọng tại châu Đại Dương, khoảnh khắc đón Giao thừa 2022 tại châu Á diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ, thậm chí khá ảm đạm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành phần lớn thời gian trong bài phát biểu đầu năm để nói về tình hình Covid-19 và những vấn đề khó khăn mà quốc gia đông dân này sẽ phải đối mặt. Cụ thể, ông cho biết Trung Quốc sẽ duy trì "trọng tâm chiến lược" và lưu ý đến "những nguy cơ tiềm ẩn", đồng thời tuyên bố sẽ biến đất nước trở thành quốc gia siêu cường toàn cầu.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình gần như là sự kiện đáng kể nhất trong đêm Giao thừa tại Trung Quốc, khi mà đã không hề có bất cứ lễ kỷ niệm Năm mới nào diễn ra tại Bắc Kinh hay các thành phố lớn khác, ngay cả các ngôi chùa nổi tiếng cũng bị đóng cửa. Ngoài ra, màn trình diễn ánh sáng truyền thống trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải cũng bị hủy bỏ.

Tại Nhật Bản, các sự kiện lớn đón năm 2022 cũng không được tổ chức. Các gia đình chỉ dành thời gian quây quần bên nhau trong đêm Giao thừa, hoặc lặng lẽ đến các ngôi chùa và nhà thờ để cầu bình an, trong các quy định giãn cách nghiêm ngặt.

Châu Âu thể hiện quyết tâm

Đức gần đây đã đưa ra các quy định kiểm soát nghiêm ngặt, bởi vậy đã cấm bắn pháo hoa trong năm thứ hai liên tiếp vào đêm Giao thừa. Dẫu vậy, một số người vẫn dân Đức đã không kìm được khát khao đón Giao thừa, khi sang các nước lân cận như Đan Mạch và Ba Lan để mua và bắn pháo hoa.

Pháp sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên EU từ hôm nay - ngày đầu tiên của năm 2022. Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng năm tới "phải là một bước ngoặt đối với châu Âu."

"Lục địa của chúng ta đã bị chê bai quá nhiều trong những năm gần đây. Nhưng đại dịch đã chứng minh rằng châu Âu của chúng ta không chỉ hữu ích mà còn là nguồn hy vọng", ông nói thêm.

Vương quốc Anh cũng vừa có một đêm Giao thừa khá lặng lẽ, song ấm áp, khi thời tiết có nơi lên tới 15 độ C. Đồng hồ Big Ben của London đã rung chuông lúc nửa đêm đón năm mới. Các sự kiện lớn không diễn ra, dù rằng người dân vẫn được ra đường ăn mừng.

the gioi buoc sang nam 2022 mot cach lang le nhung day hy vong hinh 2

Nga vẫn bắn pháo hoa nhưng rất vắng bóng người xem. Ảnh: Internet

Tại Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu đầu năm mới với đầy thách thức, khi ông nói rằng Nga có thể phải chiến đấu để bảo vệ lợi ích của mình "một cách chắc chắn và nhất quán", đồng thời cảnh báo rằng virus corona "vẫn chưa rút lui".

Niềm hy vọng đến từ châu Phi

Nam Phi là quốc gia đầu tiên báo cáo về biến thể Omicron và cũng chính là quốc gia đầu tiên tuyên bố vượt qua làn sóng mới này. Lệnh giới nghiêm bất ngờ được gỡ bỏ ngay trước đêm Giao thừa, để cho dân chúng ra đường ăn mừng. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia châu Phi khác đã không có cơ hội như vậy, với lệnh cấm các lễ hội và lệnh giới nghiêm hàng đêm vẫn được áp dụng.

Tại New York, Mỹ, sự kiện biểu tượng đón năm mới ở Quảng trường Thời đại đã được sống lại, ngay cả khi các quan chức y tế đã cảnh báo về các lễ kỷ niệm trong bối cảnh gia tăng số ca mắc Covid-19. Dù ít hơn nhiều so với những năm bình thường, vẫn có khoảng 15.000 người có mặt hò reo khi khoảnh khắc quả cầu nặng 6 tấn nạm pha lơi được rơi xuống để đánh thức năm 2022.

Rõ ràng, thế giới vừa bước sang năm 2022 một cách khá lặng lẽ, những cũng đầy hy vọng về một tương lai tương sáng hơn. Sự kết thúc của đại dịch Covid-19 dẫu sao cũng đã bắt đầu được nhìn thấy.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h