Thế giới có thêm 1 triệu ca nhiễm Covid-19 trong 5 ngày

Thứ ba, 14/07/2020 10:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) WHO cho biết hiện thế giới đã ghi nhận 13 triệu ca nhiễm Covid-19, với mức tăng kỷ lục 1 triệu ca nhiễm mới chỉ trong 5 ngày.

Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Đại dịch cũng đã khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng trong hơn 6 tháng qua. Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết sẽ không thể quay lại về thời gian "bình thường" trước kia trong tương lai gần, đặc biệt nếu các biện pháp phòng chống dịch không được triển khai một cách nghiêm túc.

"Tôi sẽ nói thẳng luôn là rất nhiều đất nước đang đi sai hướng, và virus vẫn đang là kẻ thù số một của cộng đồng", ông nói trong cuộc họp trực tuyến từ Geneva.

"Nếu các biện pháp đơn giản không được chấp hành, đại dịch sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn", ông khẳng định.

Theo như nghiên cứu của Reuters thì đại dịch đang phát triển nhanh nhất tại châu Mỹ Latinh.

Riêng châu Mỹ đã chiếm tới hơn 1 nửa số ca nhiễm và tử vong toàn cầu.

Mỹ hiện vẫn là nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với 3.3 triệu ca. Các chuyên gia cho biết nước này vẫn đang tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao từ làn sóng nhiễm Covid-19 đầu tiên trong khi nhiều nước đã khống chế thành công và bắt đầu nới lỏng cách ly.

Một số nơi như Melbourne tại Australia hay Leicester tại Anh cũng đang áp dụng việc cách ly lần hai. Hong Kong cũng ghi nhận thêm 1.522 ca, làm dấy lên lo ngại về làn sóng nhiễm Covid-19 thứ 3 tại thành phố này. Các biện pháp giãn cách xã hội dự kiến sẽ sớm được thắt chặt.

Mỹ cũng là nước ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục, 69.070 ca hôm 10/7. 

Tại Brazil, 1.86 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm cả Tổng thống nước này. Hơn 72.000 người cũng đã thiệt mạng, khiến nước này trở thành nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 2 sau Mỹ.

Riêng bang Florida tại Mỹ đã ghi nhận tới 15.000 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, thậm chí cao hơn cả tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc, tâm dịch một thời của đại dịch.

Chuyên gia khẩn cấp của WHO Mike Ryan cảnh báo các nước không biến việc mở cửa trường học thành một "quả bóng chính trị", và nói rằng chỉ nên làm điều đó khi đại dịch đã được khống chế.

Lãnh đạo khu vực Catalonia của Tây Ban Nha cũng đã đóng cửa lại khu vực này chỉ sau vài ngày mở cửa. Các khu vực khác của nước này là Basque và Galicia cũng đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại sau khi nới lỏng cách ly.

Mất 3 tháng để thế giới đạt ngưỡng 1 triệu ca nhiễm đầu tiên. Tuy nhiên, giờ đây chỉ mất 5 ngày để đi từ 12 triệu lên 13 triệu người.

Ấn Độ cũng là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới với trung bình 23.000 ca nhiễm mới mỗi ngày kể từ đầu tháng.

Quốc Thiên

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h