Thẻ tín dụng tại Mỹ sẽ biến mất vào năm 2015

Thứ sáu, 03/04/2015 13:09 PM - 0 Trả lời

Thẻ tín dụng tại Mỹ sẽ biến mất vào năm 2015

(congluan.vn) Những chiếc thẻ tín dụng tại Mỹ đang được ví như “khủng long”, vì chúng sắp “tuyệt chủng” trong tương lai gần. Tất cả các loại thẻ tín dụng tại Mỹ sẽ được thay thế trước tháng 10 năm 2015 với loại thẻ mới chứa công nghệ “chip và Pin” đã có mặt trên thế giới từ lâu, tờ Wall Stress Journal cho biết.

Báo Công luận 

Người Mỹ thấy xấu hổ với hệ thống thẻ tín dụng hiện tại trong khi Việt Nam vẫn chưa phổ biến loại hình này. 

Cả Visa và MasterCard cũng sẽ được chuyển đổi. Sẽ không còn những vạch đen hay việc ký tên đảm bảo. Người Mỹ đã du lịch đến Châu Âu và nhận thấy hệ thống thẻ tín dụng của Mỹ thật đáng hổ thẹn nếu đem đi so sánh. Ở các nước khác khó sử dụng thẻ của Mỹ và người Châu Âu đã không dùng thẻ từ và ký tên từ nhiều năm trước, vì rất dễ bị mất thông tin. Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã lỗi thời 10 năm so với nhiều nước trên thế giới. Các loại thẻ mới chứa một vi mạch và yêu cầu chủ sở hữu nhập mã PIN và máy thanh toán. Chúng an toàn hơn vì một số lý do:

Đầu tiên, đòi hỏi nhập mã PIN sẽ ngăn cản nhân viên thanh toán giùm khách. Hiện nay, khi một nhân viên kiểm tra thẻ, họ có thể lén lút trộm thông tin thông qua một máy sao chép thẻ hoặc chỉ đơn giản ghi lại thông số trên đó.

Thứ hai, vi mạch thay thế thẻ từ sẽ không dễ bị sao chép bởi tin tặc. Ở Pháp, “chip và PIN” cho thấy giảm được 80% gian lận qua thẻ.

Trong thực tế, lý do Mỹ buộc phải tiến hành thay đổi hệ thống thẻ bởi vì công nghệ gian lận đang dần chuyển hướng tấn công từ Châu Âu sang Mỹ bởi vì thẻ của Mỹ dễ dàng đánh cắp dữ liệu hơn nhiều, theo Carolyn Balfany của Master Card, chuyên gia về việc thay đổi của công ty.

Thanh Thanh( Theo Wall Stress Journal)

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm