Thêm 14 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt

Thứ sáu, 03/04/2015 09:53 AM - 0 Trả lời

Thêm 14 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2383/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 14 di tích, trong đó riêng Thủ đô Hà Nội có 5 di tích được xếp hạng lần này.

Báo Công luận 
Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Ảnh internet
 
 Theo đó, trên cơ sở Tờ trình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 4) đối với 14 di tích trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý phê duyệt xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với các di tích:

1. Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắc Nông, Bình Phước).

2. Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, TP Hà Nội).

3. Di tích lịch sử Đền Hát Môn (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

4. Di tích lịch sử Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

5. Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

6. Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

7. Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 (thị xã Quảng Trị, huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

8. Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện (TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

9. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

10. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

11. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tây Đằng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

12. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

13. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Dâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

14. Danh lam thắng cảnh Quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Như vậy, cùng với việc xếp hạng 14 di tích lần này, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 3.245 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia trong số đó có 48 di tích được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt.

Theo baohaiquan 

Tin khác

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của họa sĩ Văn Chiến

(CLO) Triển lãm “Kỷ niệm và Trải nghiệm: 100 Tác phẩm Nghệ thuật từ Họa sĩ Văn Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 20/4/2024 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

Từng bừng Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải, Bạc Liêu

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải là lễ hội dân gian truyền thống đặc trưng của ngư dân vùng ven biển, nhằm thể hiện lòng thành của ngư dân tạ ơn biển cả.

Đời sống văn hóa
Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Lễ hội Văn Thánh Miếu và Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long là những di sản thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của cộng đồng địa phương và được kế tục qua nhiều thế hệ.

Đời sống văn hóa