Thêm nhiều nước ghi nhận ca nhiễm, tử vong đầu tiên vì Covid-19

Thứ năm, 02/04/2020 12:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nói: “Không nước nào nên giả định rằng họ sẽ không có các ca nhiễm, đó sẽ là sai lầm chết người, theo nghĩa đen”. Điều này đã được chứng minh khi 203 quốc gia, vùng lãnh thổ đã có ca nhiễm Covid-19.

Số liệu thống kê mới nhất từ Worldometers.

Số liệu thống kê mới nhất từ Worldometers.

Những ngày cuối tháng 3, Covid-19 đã xuất hiện tại nhiều quốc gia như Lybia, Lào, Venezuela,..

Ngày 24/3, Lào đã ghi nhận 2 ca nhiễm virus Corona đầu, khiến khu vực Đông Nam Á không còn nước nào chưa có dịch Covid-19. 

Ngày 26/3, Venezuela ghi nhận ca tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2, trong khi số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 107 người. Chính phủ Venezuela đã sớm ban bố lệnh cách ly trên phạm vi toàn quốc, hạn chế các hoạt động làm việc trừ các lĩnh vực thiết yếu như y tế và lương thực thực phẩm.

Ngày 27/3, Nam Phi thông báo đã ghi nhận hai ca tử vong do Covid-19, trong tổng số ca nhiễm virus Corona trên 1.000 người tại quốc gia này. 

Ngày 25/3, Libya đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm Covid-19, tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. 

Ngày 31/3, Sierra Leone xác nhận ca đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 là một nam bệnh nhân 37 tuổi, đến từ Pháp. Chính phủ Sierra Leone đã ban bố các biện pháp như đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay quốc tế và đóng cửa các trường học...

Cùng ngày, Mauritania cũng thông báo ca tử vong đầu tiên vì nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia châu Phi này. Bệnh nhân là nữ, 48 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Mauritania, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi tử vong.

Tính đến ngày 2/4, số liệu từ Worldometers cập nhật, thế giới đã ghi nhận 935.957 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 47.245 ca tử vong vì virus quái ác này. Trong đó, 194.286 được ghi nhận là đã hồi phục.

Vân Trần

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h