Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): Thanh tra viên "vô tư " ngủ trong giờ làm việc

Thứ hai, 28/09/2015 21:12 PM - 0 Trả lời

Khoảng 14h15 chiều (25/9), phóng viên Congluan.vn có mặt tại trụ sở làm việc của Thanh tra thị xã Từ Sơn để làm việc với Chánh Thanh tra thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Ngô Quốc Dự. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đang tìm phòng của vị Chánh Thanh tra này, phóng viên đã bắt gặp hình ảnh thanh tra viên Nguyễn Văn Chanh đang thoải mái gác chân lên bàn làm việc… ngủ. Điều đáng nói là, khi bị nhắc nhở, góp ý thì ông Dự lại có hành động bao che cho cấp dưới?

(CLO)  Khoảng 14h15 chiều 25/9, phóng viên Congluan.vn có mặt tại trụ sở làm việc của Thanh tra thị xã Từ Sơn để làm việc với Chánh Thanh tra thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Ngô Quốc Dự. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đang tìm phòng của vị Chánh Thanh tra này, phóng viên đã bắt gặp hình ảnh thanh tra viên Nguyễn Văn Chanh đang thoải mái gác chân lên bàn làm việc… ngủ. Điều đáng nói là, khi bị nhắc nhở, góp ý thì ông Dự lại có ý bao che cho cấp dưới?

Hình ảnh phản cảm

Lúc PV có mặt, cửa phòng cán bộ thanh tra viên tên Chanh mở toang. Tại đây, phóng viên gặp một cán bộ khác, anh này vô tư đi qua phòng làm việc- nơi thanh tra Chanh đang ngủ tới gần phóng viên để hướng dẫn, chỉ phòng Chánh thanh tra Dự. Cho tới khi phóng viên nhắc nhở, nhờ anh này gọi anh Chanh dậy, anh này mới giật mình chạy lại gọi đồng nghiệp. Phải chăng việc này diễn ra quá thường xuyên trở thành bình thường đối với các thanh tra thị xã?

[caption id="attachment_48491" align="aligncenter" width="672"]IMG_0555 Thanh tra viên tên Chanh vô tư ngủ trong tư thế gác chân lên bàn làm việc, ngay trong giờ làm việc[/caption]

Chính quyền thị xã là đại diện chính quyền Nhà nước, có vị trí quan trọng. Cán bộ là bộ mặt của chính quyền, những hành động cử chỉ của họ quyết định niềm tin của nhân dân vào Nhà nước.

Hơn nữa, thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền phổ biến, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, duy trì trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn. Do vậy công chức phải là những người gương mẫu, chuẩn mực chấp hành tốt các quy định pháp luật.

Hình ảnh ngủ trong giờ hành chính lại còn gác chân lên bàn làm việc của thanh tra viên thị xã Từ Sơn thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong công sở, gây phản cảm và làm mất đi sự tôn nghiêm của quy định, luật pháp.

Bao che cho cấp dưới?

Khi phóng viên mang sự việc trao đổi với ông Ngô Quốc Dự - Chánh thanh tra thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh trên tinh thần góp ý. Sau khi xem ảnh, ông Dự nói với giọng kẻ cả, suồng sã: “Anh đề nghị chú xóa cho anh cái ảnh đi, để anh thấy được việc anh đã tiếp thu. Còn không xóa là việc của chú. Chú đến cơ quan anh chú chụp ảnh, bây giờ anh đề nghị chú, nó nhận lỗi rồi, chú xóa để cho cán bộ của anh nhìn. Đâu, em cho nó xem cái ảnh...”

[caption id="attachment_48492" align="aligncenter" width="960"]IMG_0556 Cửa phòng làm việc của vị thanh tra viên mở toang[/caption]

Mặc dù không đồng tình với thái độ xuê xoa của ông Dự, phóng viên vẫn thể hiện thiện chí bằng việc đáp ứng “yêu cầu” của ông này bằng cách đưa điện thoại để ông Chanh tự tay xóa những bức ảnh nêu trên. Tuy nhiên, ông Chanh từ chối mà nói phóng viên tự xóa. Điều đáng quan tâm ở chỗ, sau khi phóng viên đã xóa những hình ảnh trong máy thì ông Chanh lại đề nghị phóng viên đưa máy để… kiểm tra (?). Lời đề nghị khiếm nhã này một lần nữa được phóng viên đáp ứng, tuy nhiên, sau đó phóng viên đã thẳng thắn góp ý với ông Chanh: “Chúng tôi (PV) xóa những hình ảnh đó để thể hiện sự thiện chí góp ý xây dựng, anh (ông Chanh) là người sai nhưng chúng tôi  chưa thấy anh lên tiếng nhận lỗi về việc này. Hơn nữa, thay vì kiểm tra máy của phóng viên anh nên nói lời cảm ơn chúng tôi mới đúng”.

Điều đáng nói là, khi bị nhắc nhở, góp ý thì ông Dự lại có cách xử lý chưa phù hợp khi nhân viên cấp dưới mắc lỗi. Còn ông Chanh không thì coi chuyện đó là bình thường, liệu đây có phải là chuyện thường ngày diễn ra ở cơ quan Thanh tra thị xã Từ Sơn?

Qua sự việc này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng Thị xã Từ Sơn xem xét chấn chỉnh hành vi vi phạm hành chính trong giờ làm việc của cán bộ mình quản lý, đồng thời củng cố và nâng cao văn hóa ứng xử trong môi trường công tác nơi đây.

Quỳnh My - Phạm Tùng

Tin khác

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Điều tra
Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra