Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Berlin, bà Merkel đã nói rằng việc bà từ bỏ tái tranh cử chủ tịch đảng CDU sẽ cho bà thêm nhiều thời gian tập trung vào các vấn đề của đất nước.
"Tôi không nghĩ thay đổi vị thế của tôi trong các cuộc đàm phán quốc tế sẽ lung lay. Thậm chí có thể nói tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các nhiệm vụ trên cương vị người đứng đầu chính phủ", bà Merkel cho biết.
Manfred Weber, ứng viên hàng đầu người Đức để thay thế Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cho biết quyết định này của bà Merkel có thể để bà rảnh tay tập trung vào các vấn đề hiện tại của châu Âu. Ông Weber, một thành viên đảng CSU khẳng định bà Merkel từ lâu đã có tiếng nói quan trọng trong khối EU, và giờ đây vai trò của bà có thể được khuếch đại thêm lên.
Tuy nhiên, giới quan sát không mấy thuyết phục trước tuyên bố trên. Các chuyên gia cho rằng Thủ tướng Đức sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thuyết phục thế giới về những nỗ lực nhằm đảm bảo ổn định tại EU. Nó cũng sẽ khiến bà yếu thế hơn khi làm việc với các nhà lãnh đạo quốc tế như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.
Một số ý kiến còn để ngỏ khả năng bà sẽ không thể tại vị đến hết nhiệm kỳ 2021 và những diễn biến trong chính trường Đức thời gian sắp tới sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của nữ lãnh đạo này.
Trước đó, ngày 29/10, Thủ tướng Merkel tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tại đại hội của đảng này, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới tại thành phố Hamburg. Quyết định này được đưa ra sau khi đảng CDU của bà đã có hai thất bại lớn trong hai cuộc bầu cử địa phương.
Hoàng Việt (Theo Reuters)