Thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội

Thứ sáu, 03/04/2015 08:17 AM - 0 Trả lời

Thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội

(congluan.vn) - Trong 2 ngày 17 – 18/4, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tham dự và phát biểu chào mừng, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho 63 HNB tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và 206 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội tham dự hội nghị. Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chủ trì hội nghị.
 
 
Báo Công luận 
 
 
Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014
 
Hội nghị đã nghe, thảo luận báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2013, nhấn mạnh những kết quả đạt được trong việc nâng cao vai trò của Hội trong chỉ đạo, quản lý báo chí. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2013 của Hội cho thấy đã có nhiều hoạt động khởi sắc, các cấp Hội đã có nhiều cố gắng, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Hội tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; nâng cao vai trò của Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo trong thời kì mới; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy chế về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội nghị kiểm điểm rõ việc thực hiện từng nhiệm vụ công tác: Công tác xây dựng Hội; công tác nghiệp vụ; công tác kiểm tra; công tác đối ngoại…
 
Trước đó, ngày 17/4, Hội nghị BCH Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ V đã thảo luận và thông qua phương hướng chung cho công tác Hội năm 2014 và 2015. Ban chấp hành đã tập trung cho ý kiến đánh giá công tác Hội, thống nhất chủ trương, phương hướng chỉ đạo việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hướng tới Đại hội lần thứ X nhiệm kì 2015 – 2020 của Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã họp phiên mở rộng để tổng kết và triển khai công tác kiểm tra năm 2014.
 
Bên cạnh việc thảo luận đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2013, Hội nghị đặc biệt chú trọng thảo luận về những hoạt động trọng tâm trong năm 2014. Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước để đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội.
 
Hội nghị nhất trí về 14 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh toàn diện hoạt động của các cấp Hội, trong đó có tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp Hội; Triển khai thực hiện đầy đủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của Thủ tướng với lãnh đạo Hội ngày 23/7/2013 theo tinh thần Thông báo kết luận số 294/TB-VPCP, ngày 8/8/2013 của Văn phòng Chính phủ… Hội nghị thể hiện quyết tâm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X vào quý III năm 2015 và đại hội nhiệm kỳ các cấp Hội từ đầu năm 2015.
 
Hội nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các kinh nghiệm hay, các điển hình, nhân tố mới trong hoạt động của cá nhân và tập thể ở các cấp Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng…
 
Tại Hội nghị lần này, có 25 đơn vị “Tập thể Hội xuất sắc” được nhận Cờ Thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam; 40 tập thể và 182 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch HNBVN vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2013.
 
 
Báo Công luận 
 
 
Đồng chí Thuận Hữu – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong thời gian tới. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và đưa ra các giải pháp thực hiện…
 
  • PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội