Thực hư chuyện phóng viên bị "giam lỏng" tại Đại học Hùng Vương

Thứ sáu, 03/04/2015 13:35 PM - 0 Trả lời

Thực hư chuyện phóng viên bị "giam lỏng" tại Đại học Hùng Vương

(congluan.vn) - Vừa qua, một số báo chí đã đưa tin về việc Phóng viên Quốc Hải – Báo Nông thôn ngày nay (NTNN) bị “giam lỏng” tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM khi đến tác nghiệp. Sau khi nhận được phản ánh của phía nhà trường, báo Nhà báo & Công Luận đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện thêm nhiều tình tiết bất thường khác….
 

Ngày 11/12/2013, TS. Tạ Thị Kiều An – Phó Hiệu trưởng thường trực ký văn bản mời toàn thể sinh viên (SV) Khoa Quản trị Bệnh viện (QTBV) đến dự họp với lãnh đạo khoa với chức danh “Phụ trách Khoa QTBV”. Tuy nhiên, lãnh đạo của khoa này lại không hề hay biết. Nhận được thông tin phản ánh của sinh viên, ThS. Trần Duy Linh – Phó Trưởng Khoa QTBV đã tức tốc gửi thư mời PV. Quốc Hải đến dự buổi họp để viết bài phản ánh. Khi đến dự, PV. Quốc Hải mang theo thư mời, đăng ký vào trường tại phòng bảo vệ và được cấp thẻ khách để vào trường.

 Báo Công luận

Thẻ khách PV. Quốc Hải được Bảo vệ trong biên chế của Trường cung cấp

Tại cuộc họp, bà An xưng danh là Phụ trách Khoa mời SV họp để thông báo lịch học mới của SV. Bà An cho rằng ông Linh đã bị Chủ tịch HĐQT ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa QTBV và hiện nay ông Linh không phải là cán bộ của Trường nên kế hoạch học tập do ông Linh ký không có giá trị thực hiện. Điều đáng nói là đến nay SV của khoa này đã học gần xong và chuẩn bị thi kết thúc học kỳ I và nay bà An lên kế hoạch mới để SV “học lại từ đầu”. Nhiều SV bức xúc thắc mắc hiện nay ai mới là lãnh đạo khoa hợp pháp để SV biết thực hiện theo chỉ đạo của người đó. Ông Linh khẳng định: “hiện nay tôi vẫn là lãnh đạo hợp pháp của Khoa QTBV”, đồng thời trưng ra bằng chứng là Quyết định của Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Linh làm Phó Trưởng Khoa QTBV của trường này có đóng dấu mộc đỏ (Khoa này hiện không có Trưởng Khoa - PV).

Ông Linh bức xúc: “việc bà An tự ý triệu tập SV của Khoa họp và xưng danh là phụ trách Khoa là hành vi mạo danh”. Sau khi ông Linh phát biểu và cung cấp đầy đủ văn bản hợp pháp chứng minh “thân phận”, toàn bộ SV tham dự cuộc họp đã đồng loạt đứng lên ra về. Hành động đó chứng tỏ SV công nhận ông Linh mới là người đủ tư cách pháp lý lãnh đạo khoa và để phản đối người triệu tập cuộc họp không chính danh.

Ngay sau khi SV ra về, PV. Quốc Hải đã bị một nhóm bảo vệ và cán bộ của Trường này giữ lại tại phòng, không cho ra ngoài và yêu cầu lập biên bản với lý do “người lạ đột nhập vào Trường”, họ yêu cầu nếu PV. Quốc Hải không ký biên bản sẽ không được ra khỏi phòng và không cho lấy xe.

Báo Công luận
Thư mời PV. Quốc Hải do ông Trần Duy Linh – Phó Trưởng Khoa QTBV ký
 

PV. Quốc Hải đã cấp tốc báo về văn phòng đại diện của Báo NTNN nhờ can thiệp, sau đó Trưởng văn phòng đại diện của Báo đã tức tốc đến “giải cứu” PV. Quốc Hải. Vị đại diện vào văn phòng làm việc của bà An thì bà An trả lời không biết sự việc này và đề nghị đại diện Báo lên phòng 104 để nắm tình hình. Khi lên phòng 104, vị đại diện Báo được nhóm cán bộ đang giữ PV. Quốc Hải đề nghị quay trở lại phòng làm việc của bà An để làm việc, vị đại diện Báo đề nghị để PV. Quốc Hải đi cùng nhưng nhóm người này không đồng ý.

Trong quá trình bị “giam lỏng”, nhóm cán bộ của trường ĐH Hùng Vương đã “vẽ” chân dung PV. Quốc Hải là “người lạ đột nhập vào Trường; có thể vào ăn cắp hoặc mang theo chất gây cháy nổ vào trường…”. Sau hơn 1 giờ bị “giam lỏng”, khi có ý kiến của bà An, PV. Quốc Hải mới được “trả” tự do.

Báo Công luận 
Công văn gửi báo của ông Trần Duy Linh kí, giải thích về sự việc "giam lỏng" phóng viên

Sau cuộc làm việc, chúng tôi tiếp xúc với bà Phạm Thị Phương – Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Pháp chế của Trường, bà Phương bức xúc cho biết: “việc bà An xưng danh là Hiệu trưởng tạm quyền, ông Mạch Trần Huy xưng danh là Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Pháp chế là do họ tự xưng, không có cơ sở pháp lý. Ngay cả nhóm bảo vệ của công ty Hoàng Long – những người tham gia vụ “giam lỏng” PV. Quốc Hải không cho rời khỏi phòng họp cũng không do người đại diện pháp luật của Trường chúng tôi ký hợp đồng”.

Xung quanh những câu chuyện “lạ” nêu trên và một số câu chuyện “lạ và độc” khác, chúng tôi sẽ có những bài viết phân tích sâu hơn về sự kiện hy hữu đã và đang diễn ra tại trường này để thông tin đến quý độc giả.

  • Nhóm PVPL

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án