Thủ lĩnh đối lập Venezuela tự nhận là tổng thống lâm thời sau ủng hộ của Mỹ

Thứ năm, 24/01/2019 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ cùng một số quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Juan Guaido sau khi ông tuyên bố mình là "tổng thống lâm thời" để lật đổ chính quyền của Nicolas Maduro.

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido. Ảnh: AFP

Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, ông Juan Guaido, đã tuyên bố: "Tôi tuyên thệ chính thức đảm nhận quyền lực hành pháp với tư cách là tổng thống Venezuela để thiết lập một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức các cuộc bầu cử tự do".

Động thái của ông Juan Guaido diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người xuống đường ở thủ đô Caracas để thể hiện sự phản đối với Tổng thống Nicolas Maduro, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã tàn phá đất nước nhiều dầu mỏ từng giàu có này.

Tổng thống Nicolas Maduro lên nắm quyền kể từ năm 2013. Ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai từ ngày 10/1 sau một cuộc bầu cử bị nhiều người tẩy chay vào năm ngoái. Nhiều chính phủ nước ngoài gọi đây là "bầu cử dối trá".

Chỉ vài tiếng sau khi ông Juan Guaido thông báo nắm chức Tổng thống, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố mô tả chính quyền ông Maduro là "bất hợp pháp" và gọi quốc hội Venezuela là "nhánh hợp pháp duy nhất của chính phủ do người dân Venezuela bầu chọn".

Một số quốc gia trong khu vực nhanh chóng "nối gót" ông chủ Nhà Trắng như Brazil, Argentina, Colombia, Canada, Chile, Peru, Paraguay. Trong khi đó, Mexico cho biết họ vẫn coi Maduro là tổng thống Venezuela và Cuba bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Maduro.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng đã lên tiếng ủng hộ ông Juan Guaido, ông cho rằng “không giống như Maduro, Quốc hội của Guaido có sự ủy thác dân chủ từ các công dân Venezuela”.

Trong khi đó, ông Nicolas Maduro cáo buộc phe đối lập tìm cách đảo chính với sự hỗ trợ của Mỹ. Ông tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Washington và cho phái đoàn ngoại giao Mỹ 72 giờ để rời khỏi nước này.

"Cút đi! Hãy rời khỏi Venezuela", Maduro hô khi phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống ở Caracas.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cũng tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này không công nhận bất cứ tổng thống nào tự phong hoặc bị che phủ bởi những “lợi ích đen tối”.

Ông Guaido, 35 tuổi, nổi lên từ cuối năm ngoái, khi lực lượng an ninh Venezuela bắt khoảng 30 người, trong đó có ông và hai tướng quân đội, sau âm mưu ám sát hụt nhằm vào Maduro trong cuộc duyệt binh ở Caracas ngày 4/8/2018. Sau khi được thả, nghị sĩ trẻ này vào tháng một được bầu làm Chủ tịch Quốc hội.

Kim Nai (Theo AFP)

Tin khác

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h