"Tiến thoái lưỡng nan" với ước mơ du học

Thứ hai, 13/07/2020 16:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Em muốn đi du học nhưng dịch Covid -19 đang diễn biến phúc tạp, chuyên gia cho em lời khuyên?”. Đây là một trong gần 21 ngàn câu hỏi băn khoăn mà các học sinh THPT và phụ huynh trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đặt ra tại Chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tuyến diễn ra tối ngày 12/7/2020.

Các chuyên gia đã tiếp nhận và tư vấn cho gần 21 ngàn câu hỏi tại Chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tuyến

Các chuyên gia đã tiếp nhận và tư vấn cho gần 21 ngàn câu hỏi tại Chương trình tư vấn hướng nghiệp trực tuyến

Chương trình do Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh -Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Khoa học tâm lý và Hướng nghiệp JobWay tổ chức theo chủ đề “Lập trình cho tương lai - Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT - 2020”.

Tham gia chương trình, nữ sinh Triệu Thị Thu Hòa - Lớp 12B, Trường PT Dân tộc nội trú THPT đã đặt câu hỏi: Bản thân em có định hướng muốn du học nhưng vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới nên em rất e ngại và cần các chuyên gia tư vấn về các giải pháp khả thi nhất?

Trả lời cho băn khoăn này, đại diện Trường ĐH Greenwich tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều quốc gia chưa công bố được các chính sách du học và kế hoạch học tập của du học sinh và nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên đang rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" với ước mơ du học. Theo đó, Trường ĐH Greenwich tại Việt Nam đã cung cấp thông tin về chương trình "Phòng chờ du học" năm 2020 với nhiều sự hỗ trợ của nhà trường đối với việc rèn luyện tiếng Anh, kỹ năng và tư duy cho học sinh, sinh viên trong môi trường giống như du học sinh thực thụ, làm hành trang cho quá trình du học chuyển tiếp sau này.

Có phải con đường duy nhất dẫn đến thành công là học đại học? Câu hỏi này được em Điểu Linh Ngọc Trang - học sinh lớp 12A - Trường PT Dân tộc nội trú THPT Bình Phước đặt ra với chương trình. Theo đó, chuyên gia Trần Anh Tuấn - Giám đốc Chương trình dự báo nguồn nhân lực (Viện Nghiên cứu Đào tạo Kinh tế Quốc tế) chia sẻ, Việt Nam cùng thế giới đang ở thời kỳ hội nhập hoá toàn cầu sâu rộng, đặc biệt trong kỷ nguyên 4.0, nhu cầu sử dụng lao động có trình độ cao ngày càng tăng thì mọi bậc học đều dẫn đến thành công nếu tạo lập được giá trị nghề nghiệp.

Các em học sinh cần chọn bậc học phù hợp với năng lực của mình. Nền giáo dục hiện thời ở Việt Nam đã trở nên tiên tiến hơn trước, có nhiều hướng mở, liên thông giữa các bậc học mang tính liên tục. Không có bậc học hay ngành nghề nào thấp kém trong thị trường lao động mà chỉ có con người vận hành nghề nghiệp thấp kém do thiếu kiến thức và kỹ năng mà thôi” - ông Tuấn trả lời cho câu hỏi sẽ như thế nào nếu em chọn theo học tại các trường cao đẳng hay trung cấp.

Nữ sinh Triệu Thị Thu Hòa - Lớp 12B, trường PT Dân tộc nội trú THPT đặt câu hỏi trong chương tư vấn trực tuyến.

Nữ sinh Triệu Thị Thu Hòa - Lớp 12B, trường PT Dân tộc nội trú THPT đặt câu hỏi trong chương tư vấn trực tuyến.

Ngoài ra, tại chương trình, các em học sinh và phụ huynh cũng đã đặt nhiều câu hỏi, thắc mắc liên quan đến những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020. Các diễn giả cũng đã từng bước cung cấp thêm thông tin về ngành nghề xã hội đang cần, cơ hội học tập và việc làm sau khi tốt nghiệp THPT. Qua tương tác trực tuyến bằng phương tiện điện thoại thông minh, tất cả những câu hỏi, thắc mắc của các em học sinh, phụ huynh đều đươc các chuyên gia giải đáp ngay.

Theo Thạc sĩ Quản lý giáo dục Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, Chương trình rất thiết thực và sát với tình hình thực tế của tỉnh Bình Phước trong bối cảnh Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Việc phát sóng trực tiếp chương trình trên nhiều fanpage đã giúp học sinh từng trường tương tác với các chuyên gia ngay tại nhà để được định hướng chọn ngành, chọn nghề phù hợp mà không cần có mặt tại chương trình tư vấn. Điểm đột phá của mô hình này là việc dùng App JobWay như một giải pháp công nghệ hiệu quả để học sinh định vị được bản thân và biết mình phù hợp với ngành nghề nào.

Lê Mạnh

Tin khác

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

Trẻ bị đứt cổ tay, bác sĩ chỉ cách sơ cứu

(CLO) Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Nhi Trung ương đã tiếp nhận bé trai 11 tuổi, ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt, may mắn trước đó trẻ đã được sơ cứu ban đầu đúng cách và kịp thời.

Giáo dục
Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Phó chủ tịch tỉnh được giao điều hành trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

(CLO) Quảng Nam vừa phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn điều hành hoạt động của trường CĐ Y tế Quảng Nam, sau khi hiệu trưởng trường này bị khởi tố.

Giáo dục
Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

Nhiều cơ hội thực tập, làm việc cho sinh viên tại ngày hội việc làm USSH Job Fair 2024

(CLO) Ngày hội việc làm - USSH Job Fair 2024 là hoạt động thường niên do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM phối hợp cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu các cơ hội việc làm, thực tập đến sinh viên.

Giáo dục
Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục