Tiếp nhận 76 công dân Việt Nam từ Trung Quốc

Thứ sáu, 01/07/2022 05:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công an tỉnh Lào Cai cho biết từ ngày 24/5 tới hết tháng 6/2022, Phòng quản lý xuất nhập cảnh của cơ quan này đã tiếp nhận 9 đợt với 76 công dân Việt Nam có hành vi xuất cảnh và cư trú trái phép bên Trung Quốc.

Ngày 29/6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận 22 nam, 54 nữ có độ tuổi từ 17 đến 63 tuổi, trong đó có 35 người là công dân của tỉnh Lào Cai và các tỉnh khác 41 người có hành vi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc hoặc cư trú trái phép do công an Trung Quốc trao trả ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Một số công dân Việt Nam xuất cảnh và cư trú trái phép bị phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Một số công dân Việt Nam xuất cảnh và cư trú trái phép bị phía Trung Quốc trao trả qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Số công dân của tỉnh Lào Cai chủ yếu là người dân tộc Mông thuộc các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương. Công dân các tỉnh khác chủ yếu là người dân tộc Kinh, trong đó có người ở một số tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Công an tỉnh Lào Cai còn cho biết thêm, theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, hiện nay còn một lượng rất lớn công dân Việt Nam đang cư trú trái phép tại Trung Quốc.

Dự báo trong thời gian tới, phía Trung Quốc sẽ tăng cường trao trả cho Việt Nam qua các cửa khẩu dọc tuyến biên giới, trong đó có cửa khẩu tỉnh Lào Cai; không loại trừ khả năng phía Trung Quốc sẽ trao trả với số lượng lớn.

Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai phương án tiếp nhận công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả.

Tuy nhiên, để việc tiếp nhận công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả được thuận lợi, nhất là việc đưa số công dân này trở về địa phương nơi cư trú được an toàn, sớm ổn định cuộc sống… rất cần sự phối hợp của nhiều lực lượng, ban ngành chức năng, chính quyền các cấp, nhất là đối với các địa phương trong và ngoài tỉnh có các công dân do phía Trung Quốc trao trả.

Phạm Ngọc Triển

Bình Luận

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống