Tiểu đoàn 560 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ năm, 29/04/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 29/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 560 (thời kỳ chống Mỹ) do Chủ tịch nước trao tặng.

Lễ đón nhận danh hiệu cao quý. Ảnh NT

Lễ đón nhận danh hiệu cao quý. Ảnh NT

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, sáng nay 29/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiều đoàn 560 (thời kỳ chống Mỹ) do Chủ tịch nước trao tặng.

Đến dự lễ đón nhận danh hiệu cao quý này có Lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các cựu chiến binh nguyên là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 560- Trung Đoàn 895.

Để phục vụ nhu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được sự đồng ý của Quân khu ủy Khu 8, ngày 20/10/1968, tỉnh Bến Tre thành lập Tiểu đoàn 560.

Đại biểu tham dự lễ đón nhận danh hiệu AHLLVT. Ảnh NT

Đại biểu tham dự lễ đón nhận danh hiệu AHLLVT. Ảnh NT

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 560 có mặt trên những địa bàn nóng bỏng nhất của tỉnh Bến Tre và làm nên nhiều kỳ tích vang dội.

Trải qua 7 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn 560 đã độc lập và phối hợp chiến đấu với tổng số 850 trận lớn, nhỏ; diệt và làm bị thương hơn 3.200 tên địch (trong đó có 3 quận trưởng, 14 xã trưởng, 131 lính Mỹ và cố vấn), bắt sống 425 tên địch; bắn rơi, bắn hỏng hàng chục máy bay, xe bọc thép, tàu Mỹ; đánh diệt và bứt rút hơn 400 đồn bót, thu nhiều vũ khí của địch.

Trong quá trình chiến đấu, hơn 370 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 560 đã hy sinh anh dũng, hơn một nửa quân số là thương binh, bệnh binh.

Hiện nay, nhiều cựu chiến binh khi trở lại cuộc sống đời thường gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn giữ vững phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực tại địa phương.

Các cựu chiến binh luôn giữ phẩm chất

Các cựu chiến binh luôn giữ phẩm chất "bộ đội cụ Hồ". Ảnh: NT

Sau ngày miền Nam giải phóng, Tiểu đoàn 560 được cấp trên quyết định sáp nhập với Tiểu đoàn 516 thuộc Tỉnh đội Bến Tre, tiếp tục với mặt trận mới là huấn luyện quân dự bị động viên; phòng chống dịch covid-19…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Tiểu đoàn 560 thuộc Trung đoàn 895.

Đại tá Lê Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng vũ trang nhân dân địa phương và đặc biệt là các cựu chiến binh của Tiều đoàn 560.

“Hòa chung khí thế thi đua đón chào 46 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, ngày hôm nay được đón nhận danh hiệu cao quý do Đảng - Nhà nước trao tặng, các chú các bác vô cùng phấn khởi”, Đại tá Hùng chia sẻ.

7uấn

Tin khác

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

Hà Nội uỷ quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT giải quyết 13 thủ tục hành chính

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tin tức
Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Tỉnh Hà Nam và Nam Ninh (Trung Quốc) xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

(CLO) Bí thư Thành ủy Nam Ninh mong muốn thời gian tới, thành phố Nam Ninh và tỉnh Hà Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, logistics; giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, du lịch

Tin tức
Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện"; cùng với đó, có các giải pháp từng khâu trong việc bảo đảm cung ứng điện, gồm: Nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện; yêu cầu dứt khoát hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 trước 30/6.

Tin tức
Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương thức nhà máy điện gió, điện mặt trời bán trực tiếp cho khách hàng

(CLO) Bộ Công Thương đề xuất đơn vị phát điện năng lượng tái tạo sở hữu nhà máy điện gió hoặc mặt trời (Đơn vị phát điện) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng hoặc qua lưới điện quốc gia.

Tin tức