Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng

Thứ bảy, 28/07/2018 11:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/7 tại khu vực phố đi bộ của Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội đường phố tưng bừng với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng”. Lễ hội phô diễn đầy đủ những nét đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc của Thủ đô Hà Nội ngàn năm Văn hiến.

Sự kiện do Trung tâm Bảo tồn & Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam) thực hiện với nhiều nội dung đặc sắc. Ngay sau Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, sẽ là các hoạt động: diễu hành, trình diễn nghệ thuật đường phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực quảng trường sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, trước cửa Lục thuỷ, ngã tư Bà Triệu – Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền...

“Lễ hội đường phố là hoạt động văn hóa lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội (2008 – 2018). Ước tính sẽ có khoảng 5.000 người tham dự lễ hội gồm cả diễn viên chuyên, không chuyên, nghệ nhân các làng nghề và công chúng thủ đô” - Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội chia sẻ.

Báo Công luận
 Ảnh minh họa (Internet).

Lễ hội sẽ có 7 khối chính tham gia diễu hành, trình diễn trên đường phố, gồm: Khối dân gian; làng nghề; người cao tuổi; thể thao nghệ thuật; tuổi trẻ Thủ đô; nghệ thuật đương đại và khối quần chúng nhân dân. 

Trong đó, khối dân gian sẽ trình diễn 13 tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc gồm các màn trống hội; rước trạng vinh quy; múa rồng, lân; múa chạy cờ; múa rối cao; múa hoa; múa nón; múa lụa... Khối thể thao nghệ thuật sẽ phô diễn vẻ đẹp của các môn thể thao: Wushu, Karate, Taekwondo, Erobic, Dance sport…

Khối nghệ thuật đương đại được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng mạnh với hoạt động trình diễn thời trang áo dài cổ Hà Nội của các nhà thiết kế có tên tuổi; hoạt động nghệ thuật đường phố; vũ hội Carnaval 10 khối màu sắc của tuổi trẻ Hà thành... 

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, nòng cốt của hoạt động lễ hội là các nghệ sỹ chuyên nghiệp; không gian, hiệu ứng mở rộng là nhân dân, cộng đồng. Đặc biệt, không gian tổ chức lễ hội là không gian mở, sống động như một màn hình đa chiều, tạo cơ hội cho công chúng hòa mình vào các hoạt động của lễ hội.

Theo bà Bùi Thị Thu Hiền, Lễ hội sẽ góp phần khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, nâng cao nhận thức nhân dân trong giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Lễ hội cũng tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, quảng bá tiềm năng, sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của Hà Nội, nhằm thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến với Thủ đô. Bên cạnh những nét truyền thống, lễ hội còn thể hiện được sự phát triển, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng và thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong 10 năm mở rộng địa giới hành chính...

T.H

Tin khác

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 lan tỏa thông điệp về bảo vệ sức khỏe đến phái đẹp

(CLO) Cuộc thi Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 - Miss Cosmetic Vietnam tổ chức họp báo khởi động vào chiều 19/4 tại TP.HCM. Hoa hậu Thẩm mỹ Việt Nam 2024 là cuộc thi nhan sắc đầu tiên ở trong nước mở rộng độ tuổi cho thí sinh từ 25 đến 45 tuổi.

Giải trí
Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí