Tổ chức Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá

Thứ tư, 05/09/2018 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá. Thời gian nhận bài dự thi sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 18/10/2018.

Báo Công luận
 Núi Bà Rá nhìn từ Trung tâm thị xã Phước Long. Ảnh: nguồn internet.

Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá nhằm tổng hợp, xây dựng tư liệu về lịch sử hình thành truyền thuyết núi Bà Rá, góp phần khai thác tài nguyên thế mạnh sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Bình Phước. Bài viết được lựa chọn phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, nét độc đáo lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Rá, điểm đến du lịch hấp dẫn của Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ.

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi gồm: các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam (trừ thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi). Các tác giả có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi cá nhân hoặc nhóm khuyến khích tập trung viết 1 tác phẩm để đảm bảo chất lượng bài viết. Địa điểm nhận bài dự thi: Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0271.3838304.

Nội dung bài viết, tư liệu, số liệu, hình ảnh... phải thể hiện được tính chân thực, đảm bảo đúng yếu tố lịch sử, truyền thuyết về núi Bà Rá. Bài viết dự thi được đánh máy vi tính (in trên khổ A4), phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Bài viết dự thi không hoàn trả lại cho tác giả, các bài viết đạt giải thuộc quyền sở hữu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sau khi công bố kết quả và trao giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (15 triệu đồng), 2 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Ngoài tiền thưởng, các tổ chức, cá nhân đạt giải thưởng còn được nhận giấy chứng nhận, giấy khen của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 31/10/2018, nhận bài dự thi từ ngày 8/8 đến ngày 18/10/2018.

B.V

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo