Tổ chức Julie Ferne Memorial Trust trao tặng máy thở cho BV Nhi Đồng II

Thứ sáu, 03/04/2015 21:28 PM - 0 Trả lời

Tổ chức Julie Ferne Memorial Trust trao tặng máy thở cho BV Nhi Đồng II

(Congluan.vn) - Với nỗ lực cải thiện tình hình chăm sóc sức khỏe của khoa nhi tại TP.HCM, tổ chức Julie Ferne Memorial Trust (trụ sở tại New Zealand) đã gây quỹ tài trợ máy thở cho Bệnh viện Nhi Đồng II…
 
Báo Công luận 
  
Máy thở sẽ là thiết bị y khoa đầu tiên được Julie Ferne Memorial Trust trao tặng cho Bệnh viện Nhi Đồng II vào ngày 29/10 này. 
 
Qua khảo sát và từ những số liệu thực tế thu thập được của cá nhân, nhận thấy có sự thiếu hụt máy thở khá nghiêm trọng tại TP.HCM, tổ chức Julie Ferne Memorial Trust đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu này. Một thống kê cho thấy, trung bình mỗi tuần, một máy thở sẽ cứu được một đứa trẻ và 50 trẻ mỗi năm. Máy thở hiệu Newport e360 sẽ là thiết bị y khoa đầu tiên được Julie Ferne Memorial Trust trao tặng cho Bệnh viện Nhi Đồng II vào ngày 29/10 này.
 
“Năm 2012, gia đình tôi ở bệnh viện Nhi Đồng II và thấy nhiều gia đình phải bóp bóng liên tục hơn ba ngày để cứu sống con của mình” - ông Sean Preston, người phát ngôn của Julie Ferne Memorial Trust chia sẻ. Chính vì nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của các bậc cha mẹ đã thúc đẩy ông và gia đình phải làm gì đó để giúp cứu sống những đứa bé này theo như ý nguyện của mẹ ông, bà Julie Ferne.
 
Gia đình ông Preston sẽ hợp tác với Quỹ Tài trợ VinaCapital (VCF) trong việc trao tặng máy thở và đảm bảo rằng, những thiết bị cấp cứu thiết yếu này sẽ được sử dụng, bảo trì đúng cách, và có những báo cáo dữ liệu thích hợp được lưu giữ. Qua đó, VCF sẽ hỗ trợ Julie Ferne Memorial Trust trong việc kiểm tra và đánh giá việc sử dụng máy thở. Cả hai sẽ làm việc chặt chẽ với nhân viên bệnh viện để đánh giá công việc theo những tiêu chuẩn đã được đặt ra dựa vào kinh nghiệm của VCF trong việc quản lý những dự án chăm sóc sức khỏe ở khắp Việt Nam.
 
Báo Công luận 
 
“Năm 2012, gia đình tôi ở bệnh viện Nhi Đồng II và thấy nhiều gia đình phải bóp bóng liên tục hơn ba ngày để cứu sống con của mình” - ông Sean Preston, người phát ngôn của Julie Ferne Memorial Trust chia sẻ. 
 
Bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập VCF cho biết: “Các bác sĩ trong nước thường nói với tôi rằng, mỗi ngày họ phải đưa ra một quyết định quan trọng về việc đứa bé nào được sống và bé nào phải chết vì không đủ máy thở để cứu tất cả các em. Việc tài trợ này sẽ cứu sống được nhiều đứa trẻ mỗi ngày”.
 
Kể từ năm 2012, tổ chức Julie Ferne Memorial Trust đã gây quỹ khắp nơi trên thế giới để hỗ trợ chương trình chăm sóc nhi nâng cao tại TP.HCM, tập trung nhất là giúp những trẻ bị chấn thương ở não. Tổ chức này bắt đầu với hoạt động hỗ trợ tập huấn về phương pháp trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng & Trợ giúp trẻ tàn tật. Gia đình Preston cho rằng niềm vinh dự to lớn này xuất phát từ người mẹ của họ, một chuyên gia về phương pháp trị liệu. Ngoài những hỗ trợ về tài chính cho những gia đình nghèo tại bệnh viện Nhi Đồng II, tổ chức cũng lạc quan khi nói về cơ hội tài trợ cho Việt Nam.
 
Quỹ Tài trợ VinaCapital (VCF) được thành lập vào năm 2006 từ một tổ chức phi chính phủ của Mỹ nhằm mục đích tạo điều kiện cho sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam thông qua các dự án y tế và giáo dục mang tầm quốc gia. Các chương trình của VCF hoạt động hiệu quả ở 57 tỉnh, thành của Việt Nam nhờ vào các mối quan hệ đối tác trong nước mà VCF đã xây dựng, trong đó có Bộ Y tế.

Chi phí hành chính và gây quỹ VCF được chi trả bởi một doanh nghiệp mạnh thường quân, do đó 100% số tiền đóng góp sẽ được sử dụng để thực hiện các chương trình.

  • PV

Tin khác

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra
Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

Quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội): Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên lập trạm sản xuất bê tông trái phép?

(NB&CL) Trên địa bàn phường Trần Phú (quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội), Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên cho nhiều doanh nghiệp vào lắp đặt, sản xuất bê tông trái phép suốt nhiều năm nhưng chính quyền địa phương có dấu hiệu bao che, không quyết liệt xử lý, khiến dư luận nhân dân bức xúc.

Điều tra