Tờ Time: "Gương mặt của năm" thuộc về các nhà báo

Thứ tư, 12/12/2018 11:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Time hôm 11/12 đã công bố "gương mặt của năm 2018" thuộc về nhóm các nhà báo, bao gồm nhà báo bị sát hại Jamal Khashoggi cùng với nhóm phóng viên của Reuters đang bị bắt giữ tại Myanmar.

Báo Công luận
 4 trang bìa số đặc biệt vinh danh các nhà báo là "Gương mặt của năm 2018". Ảnh: Time

Tờ báo này cũng vinh danh người sáng lập nên trang tin của Philippine đang bị chính phủ truy tố với tội danh trốn thuế, cùng với một tờ báo tại Maryland, Mỹ khi là mục tiêu của một vụ xả súng. Đây là lần đầu tiên trong 95 năm lịch sử tờ báo mà Time trao giải "gương mặt của năm" cho người trong nghề.

Trong số đặc biệt này, trang bìa nhấn mạnh lên vai trò của các nhà báo, bao gồm việc hai phóng viên của Reuters là Wa Lone và Kyaw Soe Oo bị bắt giữ, cũng như việc nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hai 2 tháng trước bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi hy vọng rằng điều này sẽ được ghi nhận trong cộng đồng trên toàn thế giới rằng tự do ngôn luận và việc theo đuổi sự thật là cực kỳ quan trọng", Ben Goldberger, trợ lý Tổng biên tập tờ Time cho hay. "Đây là nền tảng của mọi xã hội. Nền dân chủ sẽ không thể hoạt động mà không có sự chia sẻ thông tin".

Chương trình "Gương mặt của năm" được tờ Time cho ra đời nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể, ý tưởng có sức ảnh hưởng lớn tới thế giới trong 1 năm. Nó đã được trao cho nhiều gương mặt nổi tiếng trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm nhà hoạt động xã hội Martin Luther King Jr, Nữ hoàng Elizabeth tới Adolf Hitler, lãnh đạo phong trào phát xít ở Đức, người được trao giải trước khi khởi động Thế chiến II.

Hôm nay, 12/12 đánh dấu tròn 1 năm hai nhà báo của Reuters, Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi bị bắt giam trong khi đang điều tra việc sát hại người thiểu số Rohingya bởi lực lượng an ninh nước này. Họ bị kết án hôm 3/9 với tội danh tuồn các thông tin mật của chính phủ.

Ông Khashoggi bị sát hại 2 tháng trước bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul khi ông này tới để hoàn tất tài liệu cho cuộc hôn nhân của mình. Ông là người đầu tiên được tờ Time vinh danh là "gương mặt của năm" sau khi đã qua đời.

Phía CIA nói rằng họ chắc chắn Thái tử Saudi Arabia đứng sau vụ việc này, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối. Thái tử cũng đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ việc.

Tờ Time cũng vinh danh bà Maria Ressa, người sáng lập nên trang tin Rappler ở Philippine, người liên tiếp chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte. Hiện bà đang đối mặt với 4 cáo trạng trốn thuế. 

Các nhân viên tờ báo Capital Gazette tại Maryland cũng được vinh danh sau khi một tay súng tiến vào tòa soạn và sát hại 5 người hồi tháng 6 vừa qua.

4 nhóm nhà báo này được vinh danh trên 4 trang bìa khác nhau của số đặc biệt.

"Chúng tôi không thể vui hơn trước lựa chọn Gương mặt của năm của tờ Time", Tổ chức các nhà báo nói trên Twitter. "Năm 2018, các nhà báo đã hy sinh cả sự tự do lẫn mạng sống của mình cho việc nói lên sự thật. Những hy sinh của họ đáng được vinh danh".

Ông Goldberger đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho hoạt động của các nền dân chủ: "Những người bảo vệ nền dân chủ đang chiến đấu với cuộc chiến tin tức giả. Đây là một trong những nghề quan trọng nhất trên thế giới".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo