Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Chương trình "Điểm tựa bản làng" do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập, lao động, sản xuất ở các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới.
163 đại biểu được tuyên dương lần này là những tấm gương vượt qua nhiều khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu, người có uy tín là hạt nhân quy tụ đoàn kết bản làng, đoàn kết các dân tộc, xây dựng "biên giới lòng dân" vững chắc nơi biên cương.
Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới nói riêng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có sáng kiến tổ chức chương trình “Điểm tựa của bản làng”. Đây là chương trình có ý nghĩa rất sâu sắc, kịp thời tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập, lao động, sản xuất ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, cùng với sự phát triển, tiến bộ của đất nước và dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có đồng bào ở khu vực biên giới, cũng có những bước phát triển rất nhanh, đời sống của bà con được cải thiện rất nhiều so với trước.
Điểm lại những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử đất nước, trong đó có những thay đổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lý giải nguyên nhân của những thành tựu và kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nguyên nhân căn bản đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc rất vững chắc, 54 dân tộc anh em là một, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Đây là bài học rất sâu sắc.
Vui mừng được biết, tham dự Lễ tuyên dương lần này có nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu của người có uy tín ở khu vực biên giới trên cả nước, có nhiều đóng góp trong tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các dân tộc đoàn kết, toàn dân đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, so với yêu cầu và mong muốn, thì đất nước cũng còn không ít khó khăn, thử thách; các thế lực thù địch tiếp tục có nhiều thủ đoạn chống phá. Trong bối cảnh tình hình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con các dân tộc, trong đó có những người có uy tín ở khu vực biên giới, tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần và làm tốt hơn nữa công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên cả vùng biển và vùng trời, đặc biệt là vùng biên giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần anh dũng của những người lính biên phòng, chia sẻ với khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở những nơi xa xôi, biên cương, còn nhiều gian khó của Tổ quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, củng cố và xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết quân dân.
Với đồng bào các dân tộc, trong đó có những người có uy tín tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố biên giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào tiền đồ tốt đẹp của dân tộc, không nghe kẻ xấu xúi giục, không làm điều gì ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là những điểm tựa của bản làng.
Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, đại diện các già làng, trưởng bản khẳng định, cộng đồng các dân tộc cả nước rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn của đất nước về kinh tế, văn hóa, xã hội.
Các già làng, trưởng bản khẳng định sẽ tiếp tục cùng đồng bào các dân tộc đoàn kết một lòng, tôn trọng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; vượt khó, nỗ lực phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng no đủ, hạnh phúc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu, hợp tác chặt chẽ với các lực lượng chức năng, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc quốc gia, tiếp tục xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”, góp phần xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển.
PV