Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư

Thứ tư, 27/01/2016 18:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo kết quả vừa công bố chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

(CLO) Theo kết quả vừa công bố chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo thông tin trên trang thông tin chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra sáng nay 27/1 bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

[caption id="attachment_79663" align="aligncenter" width="640"]1453883311-tang-hoa Các Đại biểu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XII. (Ảnh: Internet)[/caption]

Trong ngày hôm nay, Ban chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất tại Trụ sở Trung ương Đảng tại Hà Nội để bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII vừa được bầu; bầu Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

[caption id="attachment_79664" align="aligncenter" width="640"]1453883311-ky-hop Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. (Ảnh:Internet)[/caption]

Sinh năm 1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu với hơn 6 năm làm cán bộ biên tập tạp chí Cộng sản. Sau đó làm nghiên cứu sinh Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chi ủy viên.

Từ tháng 5/1976 đến tháng 8/1981 đồng chí trở lại làm cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó bí thư chi bộ. Sau đó, đồng chí làm thực tập sinh, tốt nghiệp Phó tiến sĩ khoa học lịch sử tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô. Đồng chí tiếp tục trở lại tạp chí Cộng sản, làm Phó Ban rồi Trưởng Ban Xây dựng Đảng, trở thành Phó bí thư rồi Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban biên tập, Phó tổng biên tập, rồi Tổng biên tập tạp chí này.

Đồng chí được bầu làm ủy viên BCH TƯ Đảng liên tục từ khóa VII đến khóa XII, ủy viên Bộ Chính trị BCH TƯ Đảng từ khóa VIII đến đến khóa XII.Trong sự nghiệp, ngoài gần 2 năm làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học Thành ủy Hà Nội, đồng chí có 2 năm phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng. Đồng chí từng giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí trở thành đại biểu Quốc hội khóa XI và tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã bầu đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội.

Tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII, đồng chí tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (1/2011), đồng chí được bầu làm Tổng bí thư khóa XI. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TƯ khóa XII diễn ra hôm nay, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử làm Tổng bí thư.

T.Tân (T/h)

Tin khác

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức
Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

Bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

(CLO) Liên quan đến dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính rà soát đầy đủ các hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; xem xét, bổ sung một số loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tin tức
Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

Chính phủ ban hành quy định về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển có hiệu lực từ ngày 16/4/2024. Trong đó, Nghị định quy định rõ về giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để lấn biển.

Tin tức
Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Tin tức