Tổng thống Temer: Brazil có thể sẽ hạn chế nhập cảnh đối với người Venezuela

Thứ năm, 30/08/2018 13:46 PM - 0 Trả lời

ngày 29/8, Tổng thống Brazil Michel Temer cho biết, chính phủ nước này đang nghiên cứu khả năng giới hạn số lượng nhập cảnh đối với người di cư Venezuela qua cửa khẩu đường bộ sau khi làn sóng người nhập cư đang gây ra tình trạng bạo lực và thiếu thốn dịch vụ.

Báo Công luận
Cảnh sát Brazil tại thành phố Romaira. Ảnh: Reuters 

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Jornal, Tổng thống Temer giải thích rằng hiện nay số lượng công dân Venezuela nhập cảnh đang gây quá tải đối với bang Roraima, một trong những bang nghèo nhất của Brazil và cần phải có biện pháp giảm tải làn sóng di cư qua cửa khẩu của bang này. 

Theo ông Temer, Chính phủ Brazil đang tính tới khả năng phân chia số lượng người được phép nhập cảnh mỗi ngày từ 100 tới 200 người, qua đó tạo ra được một cơ chế đi lại trật tự hơn cũng như giúp cho công tác tổ chức hỗ trợ được tốt hơn. 

"Những điều đang diễn ra tại đây là không thể chấp nhận được", ông Temer nói. "Chúng ta cần lập lại trật tự.

Mặc dù thừa nhận có thể hạn chế số lượng nhập cảnh đối với người di cư Venezuela, nhưng ông Temer vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm cần phải mở cửa biên giới để đón nhận những người dân quốc gia láng giềng đang tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội tại Venezuela. Hiện nay mỗi ngày có khoảng từ 700-800 người Venezuela nhập cảnh vào Brazil qua cửa khẩu bang Roraima. 

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Temer ký sắc lệnh cho phép quân đội được tham gia cùng với lực lượng cảnh sát tại bang Roraima để lập lại trật tự và bảo đảm an ninh cho bang này trong bối cảnh làn sóng di cư từ Venezuela liên tục gia tăng trong thời gian gần đây.

Trước đó đã từng có một vụ va chạm giữa những người dân và những người nhập cư, buộc những cá nhân này phải quay trở lại biên giới với Venezuela. 

Hàng trăm nghìn người vẫn đang rời khỏi Venezuela mỗi ngày để trốn khỏi nạn đói và lạm phát tăng cao. Cuộc khủng hoảng di cư này đang đặt gánh nặng lên sự ổn định của những nước láng giềng. 

HV (Theo Reuters)

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h