Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp gỡ các công tố viên Saudi Arabia, kêu gọi vạch trần sự thật

Thứ ba, 30/10/2018 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi vạch trần sự thật liên quan tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, trong buổi làm việc với các công tố viên Saudi Arabia tại Istanbul.

Báo Công luận
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Cái chết của ông Khashoggi đã diễn ra được 4 tuần, khiến cho thế giới phản ứng dữ dội và tuyên bố sẽ trừng phạt nếu Hoàng gia Saudi Arabia đứng sau vụ việc.

Công tố viên Saud Ail Mojeb của Saudi Arabia đã tới Istanbul, vài ngày sau khi ông này tuyên bố rằng cái chết của ông Khashoggi là "có chủ đích", khác với những gì mà chính phủ Saudi Arabia đã nói trước đó. Ông đã có buổi làm việc với trưởng công tố của Istanbul.

"Sự thật phải được hé lộ", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay. "Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm này là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra".

Ông Khashoggi, nhà báo của tờ Washington Post, đã bị sát hại khi tiến vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul hôm 2/10 vừa qua để hoàn tất giấy tờ đăng ký kết hôn.

Các quan chức Saudi Arabia đã nói rằng ông này đã rời khỏi lãnh sự quán sau khi hoàn tất giấy tờ. Tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết khẳng định họ tin ông đã bị sát hại bên trong bởi một nhóm sát thủ.

Riyadh đã có nhiều thay đổi trong những tuyên bố của mình liên quan tới vụ việc, trước khi phải xác nhận rằng ông này đã "vô tình" thiệt mạng trong một vụ "ẩu đả".

Ông Cavusoglu đã kêu gọi chấm dứt điều tra càng sớm càng tốt.

Trong cuộc gặp này, các quan chức Saudi Arabia đã yêu cầu toàn bộ tài liệu điều tra, bao gồm các bằng chứng, lời khai và các đoạn ghi âm có liên quan. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối yêu cầu này, theo như đài TRT đưa tin.

Ankara cũng yêu cầu 18 nghi phạm được "dẫn độ' trở lại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như cung cấp nơi giấu xác ông Khashoggi.

Tờ Anadolu nói rằng ông Mojeb dự kiến cũng sẽ tới quan sát lãnh sự quán Saudi Arabia, nơi được coi là hiện trường vụ án. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

Báo Hải Phòng khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử

(CLO) Ngày 29/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Báo Hải Phòng tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới Báo Hải Phòng điện tử (tại tên miền baohaiphong.vn). Dự khai trương có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Nghề báo
Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

Khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8 năm 2024

(CLO) Sáng 29/3, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở VH-TT TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Giải Quần vợt phong trào toàn quốc Cup VTV8-2024.

Nghề báo
Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”: Lan toả văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội

(CLO) Chiều 28/3, tại Hà Nội, Báo Hànộimới phát động Cuộc thi viết “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 67 năm ngày Báo Hànộimới mới xuất bản số hàng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2024) và Kỷ niệm 35 năm xuất bản ấn phẩm Hànộimới Cuối tuần (2/4/1989-2/4/2024).

Nghề báo
Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công thương

(CLO) Ngày 28/3, Bộ Công thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công thương.

Nghề báo
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

(CLO) Ngày 28/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Nghề báo