TP. Cần Thơ: Họp mặt và trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ IX

Thứ bảy, 20/06/2015 14:30 PM - 0 Trả lời

(Congluan) - Có 34 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí được chọn để trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích…

(Congluan) - Có 34 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 4 loại hình báo chí: báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí được chọn để trao các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích…

>>> Hội Nhà báo TP. Cần Thơ: Cần phải nâng cao vai trò phản biện xã hội của báo chí... [caption id="attachment_21497" align="aligncenter" width="1024"]IMG_8507 Lãnh đạo TP. Cần Thơ cùng BTC và các tác giả đoạt giải chụp hình lưu niệm trong buổi họp mặt và trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển[/caption]

Tối 19/6, tại Hội trường Tỉnh ủy TP Cần Thơ, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết, trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ IX (2014 – 2015), đồng thời phát động cuộc thi mới với chủ đề “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ IX của TP. Cần Thơ với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và lợi thế, xây dựng TP. Cần Thơ ngày càng phát triển trở thành trung tâm động lực Đồng bằng sông Cửu Long” đã thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi của các tác giả là nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên công tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tham dự.

[caption id="attachment_21495" align="aligncenter" width="1024"]IMG_8478 Ông Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao bằng khen và giấy chứng nhận Giải báo chí Phan Ngọc Hiển cho hai tác giả đoạt giải nhất[/caption]

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, BTC đã chọn ra 34 tác phẩm xuất sắc nhất ở cả 4 loại hình: báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí để trao giải. Trong đó, tác phẩm “Gần 30 năm công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long: Đổi mới toàn diện nông nghiệp, nông thôn” của tác giả Lê Thanh Long, đơn vị báo Cần Thơ đã đoạt giải nhất thể loại báo in; tác phẩm “Bộ đội Công binh khắc chế “tử thần”” của tác giả Hồng Bỉnh Hiếu, đơn vị Ban đại diện báo Quân đội nhân dân tại ĐBSCL đoạt giải nhất thể loại ảnh báo chí; 2 thể loại báo hình và báo nói không có giải nhất, chỉ có giải nhì, giải ba và giải khuyến khích.

Các tác phẩm của các tác giả tham dự giải năm nay được đánh giá là kịp thời bám sát tình hình thời sự, những sự kiện quan trọng (nhất là sự kiện 10 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương), những vấn đề bức xúc đang đặt ra, cũng như cổ vũ, tuyên truyền về những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến… bằng những hình thức thể hiện phong phú, đề tài đa dạng.

Phát biểu tại buổi họp mặt và trao giải, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam qua những chặng đường, những thành tựu hiện nay mà báo chí đạt được, đồng thời ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của báo chí Cần Thơ trong thời gian sắp tới.

[caption id="attachment_21494" align="aligncenter" width="1024"]IMG_8425 ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt và trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển[/caption]

Trong đó, Phó Chủ tịch nhấn mạnh, báo chí TP. Cần Thơ phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong giai đoạn mới của sự nghiệp cách mạng, mỗi người làm báo phải biết ý thức học tập và nâng cao trình độ, nghiệp vụ, gắn liền với nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và thực hiện tốt những quy tắc đạo đức nghề nghiệp của người làm báo...

[caption id="attachment_21496" align="aligncenter" width="1024"]IMG_8482 Ông Giang Minh Chánh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ phổ biến về Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ X năm 2015-2016[/caption]

Cũng trong dịp này, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc cho tổ chức hội hoạt động xuất sắc nhất trong cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành Nam Sông Hậu do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng.

Ngoài ra, tại buổi họp mặt và trao giải, ông Giang Minh Chánh, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ đã thay mặt Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 11 cá nhân của TP. Cần Thơ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí nước nhà...

Nguyên Pháp

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo