TP.HCM: 50 suất học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số

Thứ sáu, 03/04/2015 16:51 PM - 0 Trả lời

TP.HCM: 50 suất học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số

(Congluan.vn) - Nhân dịp Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (19/4/1946 – 19/4/2014), Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Nhà Văn hóa Sinh viên và Trung tâm hỗ trợ học sinh - sinh viên phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng cho 50 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số của các trường ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Trao giải Liên hoan Giai Điệu Lạc Hồng năm 2014 với chủ đề "Tình Ca Biên Giới".

>>> 
 
Báo Công luận
 
Các bạn sinh viên được trao học bổng tại Nhà văn hóa sinh viên

50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao cho những sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn cố gắng vượt khó học giỏi và tham gia tích cực các hoạt động phong trào của trường, lớp và cộng đồng.

Báo Công luận
 
Văn nghệ chào mừng triển lãm 

Tại đây, các bạn sinh viên dân tộc thiểu số còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các vòng liên trước được Ban giám khảo – Hội đồng nghệ thuật chọn trao giải. Đây là những tiết mục mang nhiều mảng màu sinh động, thể hiện nhịp sống, nét đẹp văn hóa của các dân tộc anh em đang chung sống hòa bình trên đất nước Việt Nam.

Báo Công luận
 
Tham quan triển lãm tại Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Dịp này, Nhà Văn hóa Sinh viên còn phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức triển lãm gồm 71 ảnh về “Trang sức, trang phục phụ nữ miền Đông Nam bộ” từ ngày 12/4/2014 - 30/4/2014.

Báo Công luận
 
Cắt băng khai mạc triển lãm tại Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ

Bạn Mai Thị Kiều Liên, dân tộc Chăm, khoa Sử, Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM – một trong những sinh viên nhận được học bổng phấn khởi: “Em rất vui khi nhận được suất học bổng, em sẽ dành số tiền này để trang trải vào việc học của em. Qua buổi này thì em cũng biết được rất nhiều các bạn bè từ các trường khác, biết thêm văn hóa của các dân tộc khác”.

  • Hải Âu – Gia Kỳ

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục