TP.HCM: Bệnh viện Quận 12 bị tố “khám bệnh trên giấy"

Chủ nhật, 28/10/2018 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi khám sức khỏe một cách sơ sài, Bệnh viện Quận 12 đã xác nhận tình trạng sức khỏe của ông Hà Công Chức "đạt loại I", trong khi cánh tay bị gãy của người này vẫn chưa bình phục, đang phải cố định xương bằng đinh, vít… Sự việc khiến ông Chức bức xúc, cho rằng bệnh viện này chỉ “khám bệnh trên giấy”.

Không khám bệnh vẫn ghi… "sức khỏe loại I"

Phản ánh với Báo Nhà báo & Công luận, ông Hà Công Chức (40 tuổi, trú tại huyện Hooc Môn, TP.HCM) cho biết, ngày 16/10 vừa qua, ông đến Bệnh viện Quận 12 để khám sức khỏe. Khi vào khám, ông Chức được một y tá hỏi về chiều cao, cân nặng. Sau đó, y tá này bảo ông Chức ra ngoài đợi khoảng 30 phút là được nhận Giấy khám sức khỏe có kết quả thăm khám của bác sĩ.
Báo Công luận
 Giấy khám sức khỏe của ông Chức tại Bệnh viện quận 12 thể hiện sức khỏe của ông Chức đạt loại I.
Theo ông Chức, trong quá trình khám sức khỏe lần này tại Bệnh viện Quận 12, ông không hề được khám chuyên khoa Nội. Đồng thời, tại các khoa khác như: Răng Hàm Mặt, Khoa Ngoại, Khoa Tai Mũi Họng, Khoa Da Liễu, ông cũng chưa được các bác sĩ thăm khám. Khi khám mắt tại Khoa Mắt, ông Chức chỉ được một y tá kiểm tra mắt chứ không phải là bác sĩ làm việc này. Chưa hết, người này cũng không được khám cận lâm sàng. Điều đó có nghĩa là ông không được được xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu…

Dù vậy, Giấy khám sức khỏe của ông Chức vẫn được các bác sĩ của những khoa này xác nhận tình trạng sức khỏe của ông đạt loại I (có nghĩa là sức khỏe tốt). Cụ thể, dù không được khám nội khoa (bao gồm cơ – xương – khớp) nhưng ông Chức vẫn được xác nhận là phần cơ – xương – khớp đều đạt loại I. Ngoài ra, kết quả khám răng thì cả hàm trên và hàm dưới đều đạt 100%. Theo đó, người đưa ra kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe của ông Chức là bác sĩ Đặng Văn Chéo cũng ghi rõ: “phân loại lâm sàng: 1”.

Nhận được Giấy khám sức khỏe với xác nhận tình trạng sức khỏe tốt, ông Chức không những không vui mừng mà càng tỏ ra bức xúc với cách làm việc của Bệnh viện Quận 12. Bởi lẽ, bản thân ông Chức đã bị gãy cánh tay trái và còn đang phải cố định xương bằng kim loại để chờ ngày vết thương hoàn toàn bình phục mới có thể phẫu thuật lấy phần đinh, vít… dùng để cố định xương tay ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, ông bị gãy 2 cái răng, nên hàm răng của ông vẫn thi thoảng đau nhức…. Thế nhưng, do nhiều khoa của Bệnh viện Quận 12 chỉ “khám bệnh trên giấy” nên không phát hiện được bệnh tình của ông Chức, cũng như không đưa ra giải pháp điều trị thích hợp cho ông. 

Mặt khác, ông Chức cũng cho hay, hiện tại ông đang làm thợ xây dựng công trình nên thường xuyên phải xách hồ và nhiều vật nặng. Trong khi đó, cánh tay bị gãy của ông vẫn đang còn rất yếu nên ông luôn mong muốn Bệnh viện Quận 12 cấp Giấy khám sức khỏe đúng với tình trạng sức khỏe thực tế của mình. Tiếp đó, ông sẽ lấy kết quả khám sức khỏe này trình với lãnh đạo công ty nơi ông đang làm việc để xin được bố trí một công việc khác phù hợp hơn với thể trạng của mình. Hiển nhiên, cách khám sức khỏe qua loa, “làm cho có lệ” của Bệnh viện Quận 12 đã khiến sự việc đi ngược với mong muốn hợp lý của ông Chức.

“Mục đích của tôi là được Bệnh viện Quận 12 cấp Giấy khám sức khỏe đúng với thể trạng thực tế của tôi, để tôi về công ty xin được bố trí một công việc nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, Bệnh viện Quận 12 lại không khám sức khỏe cho tôi một cách đủ đầy mà đã vội vàng kết luận sức khỏe của tôi là tốt. Điều này khiến tôi không thể không nghĩ rằng, Bệnh viện Quận 12 chỉ “chăm chăm” vào việc “bán giấy lấy tiền” và rất thiếu trách nhiệm trong khám khâu khám sức khỏe”, ông Chức nói.

Bệnh viện tự đặt ra quy định trái pháp luật?

Không hài lòng với kết quả khám sức khỏe của Bệnh viện Quận 12, ngày 17/10, ông Chức tiếp tục đến Bệnh viện Quận Gò Vấp để khám sức khỏe. Tại đây, trong quá trình khám nội khoa, ông Chức đã được chụp X-Quang đối với 2 cẳng tay. Kết quả chụp X-Quang cho thấy, cẳng tay trái của ông Chức đã bị gãy và còn đang được cố định xương bằng đinh, vít… đúng như những gì ông đã phản ánh.

Báo Công luận
  Kết quả chụp X-Quang cho thấy, cẳng tay trái của ông Chức đã bị gãy và còn đang được cố định xương bằng đinh, vít… 
Về vấn đề răng của mình, ông Chức vẫn khẳng định ông đã bị gãy 2 cái răng, chứ hàm răng của ông không còn nguyên vẹn 100% như trong Giấy khám sức khỏe mà Bệnh viện Quận 12 đã cấp cho ông vào ngày 16/10.


Đối chiếu các kết quả khám sức khỏe của ông Chức tại Bệnh viện Quận Gò Vấp và tại Bệnh viện Quận 12, có thể thấy, việc ông Chức “tố” Bệnh viện Quận 12 chỉ “khám bệnh trên giấy” là có cơ sở. Qua đó cũng thấy được, Bệnh viện Quận 12 rất thiếu trách nhiệm trong việc khám sức khỏe cho người dân. Đồng thời, việc Bệnh viện Quận 12 thu phí khám sức khỏe nhưng không tổ chức thăm khám đầy đủ cho người yêu cầu mà lại vội vàng xác nhận kết quả cũng đang khiến không ít người hoài nghi về y đức của đội ngũ y bác sĩ, của lãnh đạo của bệnh viện này.

Ở một diễn biến khác, trả lời thắc mắc của ông Nguyễn Trung Dũng (nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 12) liên quan đến quy trình khám sức khỏe tại bệnh viện này, bà Trần Thị Thúy Vân (Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Bệnh viện Quận 12) cho biết, việc “bệnh viện chỉ cho 1 khoa tổ chức khám rồi yêu cầu người đến khám ngồi đợi lấy Giấy khám sức khỏe là xong” là quy định của bệnh viện và Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã thông báo trong các buổi giao ban vào thứ hai hàng tuần với toàn bệnh viện. Chính điều này càng khiến dư luận hoài nghi Bệnh viện Quận 12 đang tự đặt ra quy trình khám sức khỏe trái với quy định của pháp luật.

Do đó, thiết nghĩ, Sở Y tế TP.HCM cần tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh, cũng như việc thu phí, tổ chức cán bộ… của Bệnh viện Quận 12. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần đưa ra biện pháp xử lý thích đáng đối với những trường hợp sai phạm xảy ra tại bệnh viện này, tránh để người dân mất niềm tin vào bệnh viện.

Báo Công luận
Bệnh viện quận 12. 
Được biết, Bệnh viện Quận 12 trực thuộc UBND quận 12. Bệnh viện này hiện đang được điều hành bởi Giám đốc là bác sĩ Nhan Tô Tài. Trong tháng 9/2018, số bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện là 32.020 lượt người. Trong đó, số bệnh nhân khám có bảo hiểm y tế là 24.795 lượt người, chiếm tỷ lệ 77,4% so với tổng số bệnh nhân khám; số người đến bệnh viện để khám sức khỏe trong tháng 9 năm nay là 1.947 người, giảm 266 lượt so với tháng trước đó.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Thanh Vĩnh 



Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra