(Congluan.vn) - Tối 29/11, tại chùa Gíac Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM đã chính thức diễn ra lễ hiến xác, hiến nội tạng và hiến mô tập thể cho khoa học với trên 130 người tham gia (gồm các tăng, ni và phật tử). Theo Ban tổ chức lễ, số lượng hiến xác này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Quang cảnh buổi lễ
Đây là hoạt động hết sức nhân văn nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tiếp nhận, TS. BS. Dương Thị Ngọc Châu, bộ môn giải phẩu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã trao giấy chứng nhận hiến xác cho đại diện chư Tăng, Ni và Phật tử đã đăng ký. Chương trình này vẫn còn tiếp tục kêu gọi đăng ký, với hy vọng sẽ kéo dài mạng sống và hạnh phúc cho con người.
TS. BS. Dương Thị Ngọc Châu - Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, đã trao giấy chứng nhận hiến xác cho đại diện Phật tử tham gia đăng ký hiến xác.
Trước những nghĩa cử cao đẹp dành cho khoa học, TS. BS. Dương Thị Ngọc Châu đã phát biểu: “Chúng tôi sẽ không thể trở thành một bác sĩ giỏi nếu chúng tôi không được học tập, nghiên cứu ngay trên cơ thể người. Trong khi con số hiến xác, hiến nội tạng, hiến mô ngày càng hiếm hoi, thì TT. Thích Nhật Từ chỉ hơn một tháng vận động mà có đến 131 người tình nguyện, đây là một tin vui cho y học Việt Nam nói chung và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói riêng. Hành động này của quý vị sẽ là bài học sâu sắc về lòng biết ơn, sự hy sinh, lòng nhân ái cho bản thân chúng tôi cũng như thế hệ sinh viên là những bác sĩ có tâm, có tài ở tương lai”.
“Chúng tôi sẽ không thể trở thành một bác sĩ giỏi nếu chúng tôi không được học tập, nghiên cứu ngay trên cơ thể người”, TS. BS. Dương Thị Ngọc Châu phát biểu.
Theo TT. Thích Nhật Từ, người đứng ra phát động, kêu gọi những tấm lòng cao đẹp trong giới Tăng, Ni, Phật tử tham gia hiến xác chia sẽ: “Đạo Phật có khái niệm bố thí, được hiểu là bố thí ngoại tài và nội tài. Bố thí nội tài bao gồm hiến tặng các mô và nội tạng trong cơ thể người sau khi qua đời. Việc làm này có thể chia sẽ cho những ai đang cần đến mô và nội tạng thay thế để kéo dài mạng sống. Hành động này thể hiện đức tính từ bi của đạo Phật, nó còn là nét đẹp của lòng nhân đạo, nhân văn giữa con người với nhau. Chỉ hơn 1 tháng vận động, đã có trên 131 người đăng ký hiến xác, hiến mô và hiến nội tạng cho y khoa. Nghĩa cử cao thượng đó đã đóng góp rất nhiều lợi ích cho cộng đồng xã hội. Chúng tôi rất tán dương chư vị tăng ni và Phật tử đã thực hiện hạnh nguyện bố thí cao thượng này”.
TT. Thích Nhật Từ trao 300 triệu đồng, xuất học bổng cho đại diện trường đại học KHXH & NV TP. HCM.
Để góp phần gây tạo ý thức xã hội về sự tình nguyện hiến xác cho khoa học, nhằm phát triển y học nước nhà, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Hoạt động hiến xác tập thể diễn ra thông qua Lễ kỷ niệm 30 năm xuất gia của Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã để lại một ý nghĩa hết sức sâu sắc mang tính nhân văn cao đẹp trên con đường hoằng pháp lợi sanh.
Ngoài ra, trong khuôn khổ buổi lễ còn có hàng loạt hoạt động như: tặng học bổng cho chư ni và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, ra mắt Ban Ấn tống Đạo Phật Ngày Nay, ra mắt đạo tràng Bát Chánh Đạo chùa Giác Ngộ…
Chính Kỳ