TP.HCM: Tập trung mọi nguồn lực cho bệnh viện dã chiến

Thứ sáu, 14/02/2020 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động vào 10/2/2020, bệnh viện dã chiến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại huyện Củ Chi đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, chia sẻ từ toàn ngành y trong thành phố.

Bệnh viện dã chiến nhận đã được sự tham gia, hỗ trợ mọi nguồn lực từ toàn ngành y trong thành phố

Bệnh viện dã chiến nhận đã được sự tham gia, hỗ trợ mọi nguồn lực từ toàn ngành y trong thành phố

Trong khi chờ ngân sách cấp đầu tư cho bệnh viện dã chiến, Sở Y tế TP.HCM đã huy động mọi nguồn lực từ các đơn vị trực thuộc. Theo đó, nhiều đơn vị khác nhau của ngành Y tế thành phố đã tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ nguồn lực cho Bệnh viện dã chiến.

Và chỉ trong ngày 13/02/2020, toàn bộ 6 khối nhà của bệnh viện dã chiến đã được cán bộ, viên chức thuộc phòng hành chánh quản trị của Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh Nhiệt đới và Bệnh viện Từ Dũ sơn mới.

Bệnh viện Ung bứu tăng cường giường bệnh cho bệnh viện dã chiến

Bệnh viện Ung bứu tăng cường giường bệnh cho bệnh viện dã chiến

Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng đã vận chuyển 260 giường bệnh từ cơ sở 2 bổ sung cho bệnh viện dã chiến. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vận chuyển bổ sung thêm 5 máy thở, 5 monitor. Và nhiều bơm tiêm điện từ Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cũng được vận chuyển bổ sung cho bệnh viện dã chiến…

Máy thở và các thiết bị phục vụ cách ly và điều trị bệnh viêm đường hô hấp do Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến.

Máy thở và các thiết bị phục vụ cách ly và điều trị bệnh viêm đường hô hấp do Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM hỗ trợ cho bệnh viện dã chiến.

Bệnh viện dã chiến của TP.HCM phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động kể từ ngày 10/02/2020. Trong những đầu tiếp nhận người cần cách ly theo quy định, công tác phối hợp tiếp nhận và cách ly người bệnh diễn ra tương đối ổn với sự tham gia vận hành của các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện quận Thủ Đức và các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thanh Hải

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe