Trai bao Việt hết thời trước trai baoTây

Thứ sáu, 03/04/2015 14:16 PM - 0 Trả lời

Trai bao Việt hết thời trước trai baoTây

(Congluan.vn) - Trong biết bao “thiên đường sung sướng” ở Sài Gòn phù hoa này, không ít điểm chỉ phục vụ riêng cho các quý bà thừa tiền thiếu tình và các quý ông “bóng”. Trai bao không biết từ bao giờ cũng được gọi là một nghề và trai bao “hi - fi” cũng xuất hiện. Nhưng đứng trước trai bao Tây, dường như trai bao Việt đã hết thời.

>>>   

Trai bao “hi - fi

Khác với nhịp sống vội vã của Sài Gòn phồn hoa, khi dòng người đi về đã vãn, khu vực công viên 23/9, các tuyến đường Hùng Vương… như bắt đầu một nhịp sống mới - Cuộc sống của những phận người mưu sinh về đêm khuya và bằng cái nghề mà xã hội này chưa bao giờ dành cho một góc nhìn thiện cảm - trai bao. Đây là một trong những tụ điểm được giới ăn chơi Sài Thành săn lùng. Bởi ở đó, những trai bao lưỡng tính sẵn sàng phục vụ tất cả mọi yêu cầu của khách hàng. Không quá vồ vập cũng không lộ liễu, những chàng trai xuất hiện lặng lẽ nhưng “con mắt nghề nghiệp” luôn tiếp cận đúng mục tiêu, họ nhìn thoáng qua là biết “con mồi” nào ngon hay dở để luôn nắm bắt được tâm lý “khách hàng”.

Báo Công luận
 
Cung đường trai “hi - fi” về khuya trên đường Hùng Vương

Một người bình thường sẽ rất khó nhận dạng ra họ. Bởi họ cũng như bao chàng trai bình thường khác, có chăng chỉ là sự chải chuốt, bóng bẩy mà thôi. Các chàng “trai bao” luôn được các “mỹ nhân” chào đón. Rất nhiều phụ nữ có độ U40 trở lên đi đến những quãng đường này để tìm những thú vui được cho là “tao nhã” mà họ chưa thấy thỏa mãn hay vì gia đình mình không mấy được hạnh phúc, cũng có khi họ “chán cơm thèm phở” hay thích biệt danh trong giới ăn chơi gọi “những quý bà đi tìm của lạ”.

Các trai bao ở các tuyến đường này đủ các loại tuổi. Những phụ nữ tìm đến các trai bao vì sự thèm muốn của lạ… còn các trai bao tìm đến nghề này là vì sao? Phải chăng họ cũng thèm muốn của lạ, muốn thay đổi môi trường? Hay chỉ là để kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng ?

Một điều dễ dàng nhận thấy đó là trai bao hiện nay chủ yếu là các bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên của các giảng đường. Và để tận dụng thời trai trẻ của mình một cách “tối đa” nhất, họ sẵn sàng biến mình thành các trai bao, phục vụ cho cả 2 giới. Cái tên quen thuộc mà họ tự “gán” cho mình là “ trai hi - fi”.

Báo Công luận
 
Trai “hi - fi” vừa đợi khách vừa ngáp ruồi  

Được một người bạn giới thiệu, chúng tôi gặp và trò chuyện với Tuấn Việt, một trai bao đang học năm cuối ở trường Đại học ở Quận 5. Sau một đêm đi theo và quan sát “công việc” của Việt, ở quãng đường Hùng Vương – Quận 5, nhận thấy ở đây có rất nhiều “anh trai trẻ” ăn mặc chải chuốt, đang đứng đợi khách. Việt cho biết: “Em làm cái nghề này cũng đã hơn nữa năm, ban đầu cũng thấy ngại lắm, nhưng giờ em quen rồi. Ban đầu, em chỉ nhận lời với các quý bà, nhưng dần dần, đã làm cái nghề này thì còn phân biệt gì. Hơn nữa, khách nam còn “bo” sộp cho tụi em lắm. Vì thế em thành trai “hi - fi” luôn.

Sau một đêm bám sát, chúng tôi nhận ra, hình như các trai bao này đang ngày càng “ế” khách, ngồi đợi khách rất lâu nhưng vẫn chỉ thỉnh thoảng mới có một số quý bà dừng xe lại. Việt nói: “Lúc trước, hầu như đêm nào tụi em cũng có khách, nhưng bây giờ, trai bao Tây xuất hiện, được khách chuộng hơn”. Có lẽ, từ khi trai Tây đổ xô vào Việt Nam để làm trai bao, các quý bà lắm tiền và quý ông “bóng” yêu thích, tìm đến và ngã giá nhiều hơn. Trai bao Việt dường như ế ẩm hơn.

Báo Công luận
 
Trai bao (Ảnh Internet)

Trai bao Tây thay thế trai bao Việt

Ngày nay các quý bà ưa chuộng "hàng ngoại" hơn "hàng nội", vì thế trai bao trong nước đã dần mất đi, trai bao Tây đã lấn sân vào “thị trường” trai bao trong nước. Lý do nào tạo ra điều này, phải chăng các trai bao nam trong nước cũng không đáp ứng được nhu cầu của các quý bà?

Khi đã ra đường để tìm thú vui, các quý bà, quý ông “bóng” luôn mong muốn được thỏa mãn thú vui của mình. Và các trai Tây với thân hình vạm vỡ, to cao, có lẽ đã đáp ứng được nhu cầu về sự “dẻo dai” trong “chuyện ấy”. Vì thế nên họ được chuộng hơn trai Việt. Trai bao Việt vì vậy “rớt giá” một cách thê thảm.

Báo Công luận
 
Không có khách 2 trai “hi - fi”cùng lên đường

 Xét về giá cả, trai Việt lúc nào cũng “bèo” hơn trai Tây. Hơn nữa, các trai Tây cũng rất “sõi” tiếng Việt. Ban đầu, họ đến Việt Nam chỉ để du lịch, nhưng sau khi đã ăn tiêu hết tiền, họ chấp nhận cách kiếm tiền bằng nghề trai bao. “Phi công trẻ lái máy bay bà già” cũng được, hay là người tình một đêm cho các quý ông “bóng” cũng không sao. Đáp ứng được nhu cầu thừa tiền khát tình, lại phục vụ một cách “hết lòng”, nên họ dĩ nhiên luôn được giá và lựa chọn. Các trai bao Việt dường như đã hết thời, khi đứng trước những “đối thủ” này.
  • Trần Hồng – Hạ Du

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra