Trao Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI

Thứ ba, 10/10/2017 10:13 AM - 0 Trả lời

Vừa qua, tại Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ trao Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI. Với cách thể hiện mới mẻ, lựa chọn được các đề tài “nóng” được dư luận, bạn đọc quan tâm, năm nay, Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI được đánh giá là năm bội thu, với 4/5 loại hình (báo in, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí) có giải A. Ngoài ra, Hội đồng giải báo chí tỉnh còn trao 5 giải B, 7 giải C và 11 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI nhận được 120 tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Nhìn chung, các tác phẩm dự giải có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, nội dung bám sát dòng thời sự chủ lưu, phản ánh toàn diện những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, đề cập đến nhiều góc cạnh của cuộc sống.

Báo Công luận
 Trao Giải A- Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI
Trong đó, có nhiều tác phẩm chất lượng, mang tính phát hiện được bạn đọc đánh giá cao như: Giải pháp tăng hạng nâng cao chất lượng chỉ số PCI; Nhà máy rác thải tại thị trấn Hợp Hòa- nguy cơ “chết yểu” vì “đói rác”; “tín hiệu đèn giao thông còn bất hợp lý”; Mỳ chính giả không rõ nguồn gốc vẫn tung hoành thị trường; Giải cứu đàn lợn- bài học từ vết xe đổ; Mô hình đa cấp trong thương mại điện tử…

Theo đánh giá của Hội đồng giải, mặc dù số lượng tác phẩm dự thi tăng, song các tác phẩm dự thi chưa phong phú, còn thiếu các bài bình luận, chuyên sâu về các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm. Cách thể hiện một số tác phẩm còn mang lối mòn, thiếu sáng tạo…

Chúc mừng, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh mong muốn trước những thách thức và yêu cầu về đổi mới, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức, hiệu quả tuyên truyền báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước. Cùng với đó, tiếp tục có nhiều tác phẩm hay xứng tầm, nhất là với những đề tài về xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Đề án 01, 02, 04 của BTV Tỉnh ủy… góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh; xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Mai Liên

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo