Trao giải cuộc thi phóng sự - ký sự và ảnh "Nét đẹp lao động 2020"

Thứ sáu, 24/07/2020 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/7, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết phóng sự - ký sự và ảnh "Nét đẹp lao động 2020".

Được tổ chức trong bối cảnh báo chí gặp nhiều khó khăn do cùng cả nước phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, cuộc thi vẫn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của đông đảo bạn đọc khi có hơn 300 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự - ký sự và 720 tác phẩm ảnh dự thi ở nội dung ảnh.

Tác phẩm

Tác phẩm "Tình biển Hoàng Sa" của tác giả Võ Quý Cầu đoạt giải đặc biệt ở nội dung Phóng sự - Ký sự. (Ảnh: Hoàng Triều)

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, khẳng định: "Thông qua cuộc thi này, chúng ta đã phát hiện nhân tố điển hình xuất sắc trong mọi lĩnh vực, gương người tốt, việc tốt, cá nhân nổi bật với sáng kiến hoặc mô hình làm ăn kinh tế - lao động sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực cho bản thân và đời sống cộng đồng. Qua đó, chân dung của những người yêu lao động và lao động giỏi được khắc họa sâu đậm, sáng rỡ như những viên ngọc quý giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM Trần Trọng Dũng chia sẻ: "Để có được những tác phẩm này, chúng tôi cảm nhận các tác giả phải hết sức gần gũi, sống cùng những nhân vật của mình, phải xuất phát từ tình yêu lao động để cho ra đời những tác phẩm từ hơi thở của cuộc sống".

Tác phẩm

Tác phẩm "Cột mốc chủ quyền trên biển" của tác giả Hoàng Văn Phước đoạt giải nhất nội dung ảnh. (Ảnh: Hoàng Triều)

Thay mặt Hội Nhà báo TP HCM, ông Trần Trọng Dũng đề nghị được sử dụng những ấn phẩm hình ảnh đoạt giải từ cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" để dành tặng cho các Hội viên Hội Nhà báo TP HCM, từ đó nhân rộng những hình ảnh đẹp từ cuộc thi mang lại.

* Với cuộc thi viết phóng sự - ký sự 2019-2020, trong 25 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 6 tác phẩm vượt trội để trao giải gồm: 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích:

- Giải Đặc biệt: Tác phẩm "Tình biển Hoàng Sa", tác giả Võ Quý Cầu.

- Giải Nhất: Tác phẩm "Người từ giới tuyến", tác giả Phạm Xuân Dũng.

- Giải Nhì: Tác phẩm "Giấc mơ từ Tu Mơ Rông", tác giả Ngọc Tấn.

- Giải Ba: Tác phẩm "Người cắm choái", tác giả Vu Gia.

- 2 Giải Khuyến khích:

+ Tác phẩm "Trả nghĩa cho thầy", tác giả Trần Đình Phượng;

+ Tác phẩm "Đi chơi ở rừng ma", tác giả Thủy Vũ.

* Với cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động" 2019-2020, trong 51 tác phẩm vào chung khảo, Ban Tổ chức chọn ra 11 tác phẩm để trao giải gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, gồm:

- Giải Nhất: Tác phẩm "Cột mốc chủ quyền trên biển", tác giả Hoàng Văn Phước.

- 2 Giải Nhì:

+ Tác phẩm "Pháo hoa công nghiệp", tác giả Huỳnh Mỹ Thuận;

+ Tác phẩm "Niềm vui", tác giả Trần Văn Túy.

- 3 Giải Ba:

+ Tác phẩm "Cứu hộ xe máy trên đường đêm", tác giả Lâm Chiêu;

+ Tác phẩm "Vũ điệu lưới vây", tác giả Nguyễn Ngọc Luân;

+ Tác phẩm "Cha của những chú chim bồ câu Nhà thờ Đức Bà TP HCM", tác giả Nguyễn Ngọc Sơn.

- 5 Giải Khuyến khích:

+ Tác phẩm "Giặt lưới", tác giả Nguyễn Trung Kiên;

+ Tác phẩm "Lớp học tình thương", tác giả Lý Anh Lam;

+ Tác phẩm "Lung linh lòng đất", tác giả Dương Phượng Đại;

+ Tác phẩm "Nghề làm muối", tác giả Nguyễn Trang Kim Cương;

+ Tác phẩm "Trồng nấm Linh Chi tại Long Khánh", tác giả Lê Minh Quát.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo