Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu”

Thứ năm, 17/12/2020 13:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” dành cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục; học sinh, sinh viên đã và đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc; các bậc phụ huynh học sinh và những người quan tâm tới giáo dục.

Đây là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi này nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt, có nhiều đóng góp cho công cuộc đổi mới giáo dục.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Phan Thị Thu Trang, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân với tác phẩm “Cô Hiền”.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Phan Thị Thu Trang, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân với tác phẩm “Cô Hiền”.

Đây cũng là dịp ghi nhận, biểu dương những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy, học và giáo dục học sinh. Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, năm nào cuộc thi cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh trên cả nước với nhiều tác phẩm chất lượng.

Phát động từ tháng 9-2020, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 80.000 bài gửi dự thi, nhiều hơn 10.000 bài so với năm 2019. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi phản ánh những góc nhìn đa chiều về hình ảnh thầy giáo, cô giáo, song dù ở góc độ nào, các tác phẩm dự thi đều phản ánh những hình ảnh đẹp, bình dị của nhà giáo. 143 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung khảo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải cho hai tập thể là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải cho hai tập thể là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã trao giải cho hai tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và có chất lượng nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ. Đây là năm thứ hai liên tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được trao thưởng.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 14 cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất của cuộc thi được trao cho tác giả Phan Thị Thu Trang, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân với tác phẩm “Cô Hiền”.

Nguyên Phong

Tin khác

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục
Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

Đào tạo tiến sĩ hiện nay còn có những hạn chế

(CLO) Trong báo cáo của Ủy ban Văn hoa, Giáo dục của Quốc hội đã chỉ ra, đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đại học nói chung, đào tạo trình độ tiến sĩ nói riêng còn thấp.

Giáo dục
Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

Yên Bái: Tạm đình chỉ cô giáo dùng thước kẻ tác động lên đầu học sinh

(CLO) Ngày 22/4, Phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái xác nhận, đã tạm đình chỉ công tác cô giáo trên địa bàn huyện do đã dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu 1 học sinh.

Giáo dục