Trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11

Thứ bảy, 06/06/2020 08:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 5/6, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11, phát động cuộc thi viết năm thứ 12 và Chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ”.

Đến dự lễ tổng kết, trao giải có các đồng chí: Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đồng Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi; Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam...

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Được phát động từ tháng 5-2019, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11 với chủ đề “Noi theo gương sáng Bác Hồ” đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước, trong đó có 125 tác phẩm chất lượng đã đăng trên các ấn phẩm của Báo QĐND.

Sau 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã quyết định trao 16 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam hoan nghênh và ghi nhận Báo QĐND nhiều năm qua đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó có việc tổ chức Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” này.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải ba cho các tác giả.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải ba cho các tác giả.

Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: Tôi vui mừng được biết, trong số các tác phẩm tham dự cuộc thi và đoạt giải lần này, có nhiều tác phẩm viết về cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiêu biểu trong tiến hành công tác dân vận, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong cuộc chiến “giặc nội xâm”; phòng, chống đại dịch Covid-19, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, góp phần khắc họa sâu sắc hơn hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, Quân đội với nhân dân.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã khắc họa chân dung, phản ánh những tấm lòng đầy trách nhiệm, những việc làm chứa chan nghĩa tình, cống hiến cho đất nước và xã hội.

Buổi lễ có nhiều tiết mục đặc sắc, tưởng nhớ Người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc với chùm ca khúc “Đi theo tiếng gọi Bác Hồ”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Người là niềm tin tất thắng” do tốp ca nữ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, NSND Thái Bảo, ca sĩ Minh Hải biểu diễn.

Thượng tướng Võ Trọng Việt và Thượng tướng Trần Quang Phương trao hoa và bằng chứng nhận cho tác giả đoạt giải Nhất.

Thượng tướng Võ Trọng Việt và Thượng tướng Trần Quang Phương trao hoa và bằng chứng nhận cho tác giả đoạt giải Nhất.

Các ca khúc này khép lại chương trình Lễ Tổng kết, Trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 11 và Chương trình nghệ thuật “Noi theo gương sáng Bác Hồ” nhưng sức sống của hàng nghìn “bông hoa bình dị mà cao quý” sẽ mãi mãi tỏa hương và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Nhân dịp này ban tổ chức cũng phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 12. Đối tượng dự thi. Thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 10-4-2020 đến hết tháng 2-2021.

Lê Tâm

Tin khác

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo
Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

Giải Bóng đá U11 toàn quốc 2024 quy tụ 50 đội bóng tranh tài

(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.

Nghề báo
Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

Bộ sách về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tư liệu chính xác, khách quan, đa dạng

(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Nghề báo
Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

Phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Tạp chí VietTimes đã chính thức phát động Chương trình bình chọn Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ bảy - Vietnam Digital Awards năm 2024 (VDA 2024).

Nghề báo