Triển khai thí điểm đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật

Thứ năm, 12/10/2017 11:13 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Việc ban hành Thông tư 12/2017 được coi là sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những người khuyết tật. Có thể nói đây là chính sách rất nhân văn khi mục đích của nó là hướng tới đảm bảo sự công bằng cho người khuyết tật trong xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho những người khuyết tật có điều kiện sức khỏe điều khiển xe hạng B có thể tự chịu trách nhiệm khi tham gia giao thông, hoàn thành công việc thuận lợi, hòa nhập với cộng đồng.

Theo  thông tư 12/2017 người học phải có đủ điều kiện, hồ sơ theo quy định, phải đăng ký học tại cơ sở đào tạo được phép đào tạo, phải học đủ thời gian, nội dung chương trình đào tạo theo quy định, được tự học các môn lý thuyết, nhưng phải được kiểm tra, cấp chứng chỉ đào tạo; Cơ sở đào tạo sử dụng xe hạng B1 số tự động có đủ điều kiện của cơ sở đào tạo làm xe tập lái.

Đối với người khuyết tật không đủ điều kiện điều khiển xe tập lái hạng B1 số tự động của cơ sở đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng ô tô của người khuyết tật để làm xe tập lái. Ô tô của người khuyết tật phải có kết cấu phù hợp với việc điều khiển của người khuyết tật, bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

 Anh Phùng Văn Tâm trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh cho biết: Trước kia anh từng làm lái xe Bắc Nam từ năm 1988 đến 1995, sau đó bị tai nạn khi lưu thông xe máy dẫn đến cụt tay phải. Hiện nay sức khỏe của anh khá tốt và vẫn đảm bảo lái xe an toàn. Từ khi biết về thông tư 12 anh rất phấn khởi và hy vọng sớm được cấp giấy phép lái xe để yên tâm khi tham gia giao thông và thuận tiện cho công việc hiện tại.

 

Báo Công luận
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô 
Việc tạo điều kiện khi cấp bằng lái xe cho người khuyết tật không còn mới  bởi các nước phát triển đã thực hiện cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật cách đây hàng chục năm như Hàn Quốc, Mỹ, Úc... nhưng ở Việt Nam mới được ban hành tại thông tư 12/2017 và có hiệu lực từ 1/6/2017. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng thì việc triển khai thí điểm cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật vẫn còn lúng túng. Ông Trần Văn Toản – Trung Tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô cho biết: Đông Đô là đơn vị đầu tiên của cả nước đang thí điểm đào tạo và sát hạch lái xe cho người khuyết tật. Trung tâm đang phối hợp với Công ty Yong Sung Auto của Hàn Quốc để lắp các thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật lái xe. Chúng tôi nhận thấy cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người khuyết tật sớm hòa nhập với cộng đồng, hướng tới sự công bằng của xã hội. Trong quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp một số khó khăn, tuy nhiên được sự hướng dẫn cụ thể từ Tổng cục đường bộ, và Cục Đăng kiểm, sự hỗ trợ cần thiết của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi đang hoàn thành mọi điều kiện cần và đủ để thực hiện sát hạch lái xe cho người khuyết tật cần dụng cụ hỗ trợ lái xe.
 

Cũng trong chuyến thăm và làm việc với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô tại Lương Tài, Bắc Ninh ông Go Yong Sung - GĐ công ty Yong Sung Auto chuyên cung cấp thiết bị lái xe cho người khuyết tật chia sẻ: Từ khi sinh ra tôi đã bị liệt 2 chân, mặc dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng những người khuyết tật như tôi ở Hàn Quốc rất tự trọng. Thay vì nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ thì chúng tôi mong muốn chính phủ hỗ trợ những điều kiện cần và đủ để làm việc nuôi sống bản thân, và gia đình và không muốn  trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội.

Thấu hiểu những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải nên ông đã tài trợ những dụng cụ hỗ trợ lái xe cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô với mong muốn Việt Nam nói chung và Đông Đô nói riêng sẽ giúp được nhiều người khuyết tật tại Việt Nam sớm có giấy phép lái xe để phục vụ công việc và hòa nhập với cộng đồng.

Tuy nhiên việc thực hiện Thông tư về cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật còn nhiều bất cập, cần đầu tư vốn lớn, mà việc thực hiện đào tạo cho người khuyết tật không thường xuyên, nếu các đơn vị không mạnh tiềm lực kinh tế, không kêu gọi được xã hội hóa thì rất khó thực hiện.

Ông Nguyễn Hữu Trí - Phó cục Trưởng cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết: Việc cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật là một chủ trương nhân văn, chúng tôi khuyến khích các trung tâm kêu gọi xã hội hóa để thực hiện, vì thông tư mới, nên đơn vị thực hiện thí điểm cũng gặp những khó khăn trong vấn đề đăng kiểm xe thực hành, xe sát hạch cho người khuyết tật. Qua đó, Cục Đăng kiểm kết hợp với Tổng cục đường bộ để đưa ra các giải pháp cụ thể để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, phối hợp nhịp nhàng với các trung tâm cùng thực hiện mục tiêu lớn.

Trao đổi về tình hình thực tế cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật, ông Nguyễn Văn Hiệp - phó GĐ Sở giao thông vận tải Bắc Ninh cho biết: Chúng tôi luôn đồng hành với trung tâm, cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật là  nhân văn và chúng tôi hết sức ủng hộ. Tuy nhiên việc thực hiện đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ từ giáo viên đào tạo đến việc đăng kiểm xe sát hạch cho họ. Chúng tôi sẽ ra văn bản cấp phép khi các đơn vị có đầy đủ điều kiện về xe thực hành và xe sát hạch cho người khuyết tật.

Theo đó, việc sát hạch để cấp GPLX hạng B1 số tự động cho người khuyết tật, tại điều 44 quy định người dự sát hạch có đủ điều kiện điều khiển xe sát hạch hạng B1 số tự động của trung tâm sát hạch sẽ sử dụng loại xe này để thi. Những người khuyết tật không đủ điều kiện điều khiển có thể sử dụng ô tô của người khuyết tật để làm xe sát hạch. Ô tô của người khuyết tật phải có kết cấu phù hợp với việc điều khiển của người khuyết tật, bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

Báo Công luận

Ông Go Yong Sung - GĐ Công ty Yong Sung Autocad Hàn Quốc trong chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Đông Đô.

 
Theo ông Nguyễn Thắng Quân – Vụ trưởng vụ quản lý phương tiện người lái “Việc cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật cũng đang trong quá trình triển khai, một số các trung tâm cũng đang làm thí điểm, chúng tôi cũng đang nỗ lực để đồng hành cùng các đơn vị để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, chúng tôi tiếp nhận, lắng nghe  những ý kiến phản hồi từ nhiều phía để có thể đưa ra những giải pháp hợp lý, thông minh nhất giúp người khuyết tật hướng tới cuộc sống tốt đẹp, tự chủ. Để triển khai tới tất cả các trung tâm đào tạo và sát hạch trên toàn quốc là rất khó vì nó còn dựa vào nhiều yếu tố, nhưng chúng tôi cũng khuyến khích các đơn vị làm xã hội hóa, và hướng tới mỗi tỉnh, thành trên toàn quốc có một trung tâm thực hiện đào tạo và sát hạch lái xe cho người khuyết tật. Đồng thời hướng đến sự nhân văn không chỉ thông qua việc cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật mà tôi còn mong muốn rằng khi người khuyết tật tham gia giao thông sẽ nhận được mọi sự ưu tiên từ việc nhường đường, ưu tiên chỗ đỗ xe cho người khuyết tật và các chính sách khác nữa”.

Như vậy từ khi thông tư 12 ban hành đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và được mong đợi có thể đem lại nhiều lợi ích cho những người kém may mắn trong xã hội. Tuy nhiên, việc giải quyết các bất cập còn tồn tại trong việc cấp giấy phép lái xe cho người khuyết tật cần sớm được thực hiện để chính sách đầy tính nhân văn này thực sự đi vào đời sống.❏ 

Minh Hằng


Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống