Triển lãm điêu khắc Sài Gòn – Hà Nội là sự kiện được tổ chức 2 năm một lần và có vai trò khá quan trọng trong đời sống mĩ thuật. Các nhà điêu khắc trẻ cùng với sự sáng tạo của mình đã khẳng định vị thế và sức sống của điêu khắc đương đại, vốn non trẻ.
Triển lãm điêu khắc "Sài Gòn - Hà Nội" lần 5 với sự góp mặt của nhiều nhà điêu khắc trẻ tài năng đem đến những tác phẩm mới lạ, độc đáo. Ảnh: Tuoitre
Chất liệu mà nhà điêu khắc sử dụng cho tác phẩm của mình trong triển lãm lần này khá phong phú, tuy nhiên kim loại (nhôm, đồng, sắt, inox) lại có phần lấn át hơn. Các chất liệu gỗ, đá truyền thống hoặc tổng hợp đương đại có vẻ khiêm tốn hơn so với trước đây.
Mặc dù có không ít các triển lãm về nghệ thuật, với những ý tưởng và mục tiêu kết nối lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật, song có lẽ chỉ triển lãm này là thành công vì vẫn luôn duy trì được sự đều đặn, phong thái cùng chất lượng nghệ thuật chọn lọc thuộc hàng “top”, mà vẫn đảm bảo bao quát và giới thiệu những cái mới.
Đặc biệt, điều đáng nói ở triển lãm lưỡng niên này chính là sự phong phú ở những khác biệt của mỗi cá nhân, hay nói cách khác chính là cá tính của tác giả thể hiện trên tác phẩm của mình. Không cần phải hoàn hảo nhưng lại đem đến sự độc đáo, khác biệt không giống ai.
Triển lãm diễn ra đến ngày 1/1/2019, trong không gian Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM (97 Phó Đức Chính, Q.1, TP. HCM).
Một số tác phẩm có mặt trong buổi triển lãm:
"Rùa" của Trần Văn An. Ảnh: Thanhnien
"Quà tặng của biển" của Hoàng Mai Thiệp. Ảnh: Tuoitre
"Phố dây" của Trần Việt Hà. Ảnh: Thanhnien
"Lợn con cắp nách" của Phạm Thái Bình. Ảnh: Thanhnien
PV