Trump nhiều khả năng sẽ tăng thuế với Mexico

Thứ tư, 05/06/2019 09:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc cho những chỉ trích từ chính đảng Cộng hòa của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhiều khả năng ông sẽ tiến hành tăng thuế với Mexico nhằm tạo áp lực cho nước này phải cắt giảm lượng người nhập cư tới biên giới Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo tại London, ông Trump nói rằng ông dự kiến sẽ tăng thuế với Mexico vào thứ 2 tuần tới, nói rằng lượng lớn người Nam Mỹ nhập cư vào Mỹ đều đi qua Mexico.

Trong nỗ lực đàm phán cuối cùng, phái đoàn của Mexico, bao gồm Ngoại trưởng Marcelo Ebrard dự kiến sẽ tiếp tục các vòng đàm phán với Nhà Trắng vào chiều ngày 5/6 tới do Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chủ trì. Ông Trump sẽ tiếp tục chuyến công du châu Âu của mình.

Nếu mức thuế này có hiệu lực, Mỹ sẽ lâm vào cuộc chiến thương mại với 2 trong số 3 đối tác thương mại chính của mình. Quan hệ của nước này với Trung Quốc đã xấu đi trong tháng vừa qua sau khi hai nước liên tiếp tăng thuế với nhau.

Trump đã đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế mỗi tháng với Mexico cho tới khi đạt được ngưỡng 25% vào cuối năm nay nếu chính phủ Mexico không dừng dòng người nhập cư.

Tổng thống cảnh bảo Quốc hội không nên cản trở ông hành động. "Tôi không tin họ sẽ làm điều đó. Nếu có, đó là một sự ngớ ngẩn", ông Trump nói.

Tuy nhiên, phía đảng Cộng hòa cũng nói rằng ông Trump cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ từ đảng này. Việc áp thuế với Mexico cũng sẽ đe dọa quá trình bỏ phiếu thông qua dự thảo tự do thương mại 3 bên mới giữa Mỹ-Canada-Mexico.

80% hàng hóa của Mexico được xuất khẩu sang Mỹ, bao gồm các mặt hàng từ xe hơi, phụ tùng, tivi tới bia. Toyota nói rằng việc tăng thuế này có thể khiến hãng này phải chịu thêm tới 1 tỷ đô chi phí.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h