Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
"Nếu tôi cho rằng điều này tốt cho đất nước, tốt cho thỏa thuận thương mại lớn nhất hành tinh từng được ký kết, tốt cho an ninh quốc gia, tôi chắc chắn sẽ can thiệp vào vụ việc của Huawei", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn.
Ông Trump vẫn đang tự tin mình có thể đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh nhằm giải tỏa cuộc chiến thương mại song phương.
Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu đã bị Canada bắt giữ hôm 1/12 theo đề nghị của Mỹ. Bà bị buộc tội đẩy các ngân hàng đa quốc gia vào tình trạng phạm sai lầm trong các giao dịch liên quan tới Iran, khiến những ngân hàng này có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Lệnh bắt giữ này tới cùng ngày ông Trump và ông Tập tuyên bố "đình chiến" trong 90 ngày sau cuộc gặp bên lề Hội nghị G20 ở Buenos Aires hôm 1/12.
Ông Trump cũng cho biết đàm phán thương mại hai nước vẫn đang tiếp diễn qua điện thoại, và dự kiến sẽ sớm có các cuộc gặp của quan chức hai bên. Ông nói rằng chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục mua vào lượng lớn đậu nành của Mỹ, một động thái nhượng bộ sau khi đánh thuế các mặt hàng này hồi tháng 7 vừa qua.
Ngày 11/12, một tòa án Canada đã cho phép Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu được bảo lãnh tại ngoại.
Nếu bị dẫn độ về Mỹ, bà có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính.
Ông Trump đã từng can thiệp vào các trường hợp này trước đây. Ông đã từng xem xét lại các lệnh trừng phạt nhằm vào ZTE của chính phủ Mỹ. Ông nói rằng nhiều khả năng việc thả bà Mạnh Vãn Chu sẽ là một trong những điều kiện của cuộc đàm phán tới.
"Tất nhiên rất nhiều thứ có thể diễn ra. Có thể việc thả bà Mạnh sẽ là một trong những điều kiện đàm phán. Nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với Bộ Tư pháp. Chúng tôi sẽ can thiệp", ông nói.
Hoàng Việt (Theo Reuters)