Trung Quốc bước vào "mùa di cư" lớn nhất hành tinh

Thứ năm, 24/01/2019 07:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đất nước đông dân nhất thế giới - Trung Quốc, với 1,3 tỷ dân lại tiếp tục phá kỷ lục thế giới khi dự kiến có tới 3 tỷ lượt người di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Hàng nghìn người Trung Quốc đã lên tàu về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: AFP

Hàng nghìn người Trung Quốc đã lên tàu về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: AFP

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm sum họp gia đình nên những người làm việc trên thành phố cũng sẽ thu xếp công việc để trở về quê ăn Tết. Đó là lý do hàng tỷ người dân Trung Quốc đang bắt đầu chuyến "di cư" lớn nhất trong năm.

Theo hãng tin CNN, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ước tính trong đợt cao điểm từ ngày 21/1 - 1/3/2019, tổng số lượt hành khách đi lại trên cả nước này dự kiến sẽ lên đến 2,99 tỷ lượt, tăng 0,6% so với năm 2018.

Nhà ga thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP

Nhà ga thành phố Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trong số đó, có khoảng 2,46 tỷ lượt người di chuyển bằng đường bộ, 413 triệu lượt người di chuyển bằng đường sắt - tăng 8,3% và 73 triệu lượt di chuyển bằng đường hàng không.

Gần 3 tỷ chuyến đi trong 40 ngày sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với các bộ phận giao thông của quốc gia”, ông Liu Xiaoming, quan chức Bộ Giao thông Trung Quốc nói.

Theo tờ Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã khởi động 10 tuyến tàu mới cuối năm 2018, nâng tổng số đường sắt cao tốc lên 29.000 km.

Robot phục vụ nước miễn phí điều khiển qua mạng 5G ở nhà ga phía Đông, thành phố Hàng Châu. Ảnh: AFP

Robot phục vụ nước miễn phí điều khiển qua mạng 5G ở nhà ga phía Đông, thành phố Hàng Châu. Ảnh: AFP

Để giảm bớt tắc nghẽn tại các nhà ga, nhiều công nghệ mới đã được đưa vào hoạt động như phần mềm nhận dạng gương mặt hay quét mã vạch không cần vé.

Hành khách chuẩn bị lên tàu ở nhà ga đường sắt Tây Thâm Quyến, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Xinhua

Hành khách chuẩn bị lên tàu ở nhà ga đường sắt Tây Thâm Quyến, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Xinhua

Để phù hợp với khách du lịch, sẽ có 535.000 chuyến bay trong dịp Tết này - tăng 10% so với năm ngoái. 10 sân bay lớn của đất nước, bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thành Đô và Côn Minh, sẽ hoạt động 24 giờ.

Theo ước tính của CTrip, trang mạng bán vé trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, có khoảng 7 triệu người dân nước này sẽ ra nước ngoài du lịch trong dịp Tết, tới hơn 90 quốc gia.

Kim Nai (Theo CNN)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h