Trưởng công an xã bắn chim, 2 người nhập viện

Thứ sáu, 03/04/2015 07:00 AM - 0 Trả lời

Trưởng công an xã bắn chim, 2 người nhập viện

Đang đi tuần trong đêm, một trưởng công an xã ở Thanh Hóa đã dùng súng bắn đạn hoa cải tự chế bắn vào nơi phát ra tiếng chim kêu. Tuy nhiên, chim thì không trúng mà lại trúng 2 thanh niên đang trên đường đi chơi về.

Ngày 22-2, ông La Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận đúng là có việc ông La Văn Bình, Trưởng Công an xã Châu Lộc, bắn chim nhưng không may đạn lạc trúng 2 thanh niên trên địa bàn đang đi chơi về trong đêm.

Báo Công luận 
 Giấy đề nghị giải quyết dân sự đối với ông trưởng công an xã bắn chim không may đạn lạc trúng người của gia đình cháu Nguyễn Đăng Thi

Trước đó, đêm 3-2 (tức mùng 4 Tết), tổ công an xã gồm ông Bình và 2 người khác đang đi tuần dọc đường đê làng Châu Tử thì nghe tiếng chim kêu trên cây xà cừ. Ông Bình đã rút súng tự chế bắn đạn hoa cải bằng chì vào nơi phát ra tiếng chim kêu.

“Không ngờ lúc tôi rút súng bắn thì có 2 cháu La Thị Hải (SN 1990) và Nguyễn Đăng Thi (SN 1986, ngụ cùng xã) đang trên đường đi chơi về không may trúng đạn. Cháu Thi bị trúng đạn ở gò mũi và phía sau đùi, còn cháu Hải bị trúng đạn ở chân và trên đỉnh đầu. Khi nghe các cháu kêu lên, tôi và 2 anh em đi cùng đã nhanh chóng đưa vào trạm xá sơ cứu, sau đó đưa lên bệnh viện tuyến trên gắp đạn găm trong người ra” - ông La Văn Bình thừa nhận.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Bình đã đến gia đình 2 cháu xin lỗi, đồng thời lo hết chi phí điều trị, thuốc men. Ngay sau đó, gia đình 2 cháu cũng viết giấy cam kết không truy cứu tránh nhiệm hình sự mà giải quyết dân sự.

Cũng theo ông Bình, khẩu súng trên được ông xin lại của một người bạn từ năm 2002 và sử dụng cho đến bây giờ. “Tôi cũng đã báo cáo vụ việc với Công an huyện Hậu Lộc, đảng ủy, UBND xã và giao nộp khẩu súng trên cho cấp trên” - ông Bình nói.

Theo ông La Văn Dũng, đến nay chính quyền vẫn chưa đưa ra một hình thức xử lý nào đối với ông Bình. “Vì ông Bình do Đảng ủy xã quản lý nên cần phải xử lý về mặt đảng trước” - ông Dũng cho biết.

Theo NLĐO

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức