Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Nổi bật với hoạt động nghiên cứu Khoa học năm 2014

Thứ sáu, 03/04/2015 17:06 PM - 0 Trả lời

Trường Đại học Kinh tế quốc dân: Nổi bật với hoạt động nghiên cứu Khoa học năm 2014

(NB&CL) - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với gần 60 năm xây dựng và phát triển, cho đến nay nhà trường tự hào về đội ngũ các nhà khoa học. Với 17 Giáo sư, 104 Phó Giáo sư, 182 Tiến sĩ, 523 Thạc sĩ...đã đưa hoạt động Nghiên cứu khoa học năm 2014 đạt nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào lộ trình phát triển trường đại học định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.
 
Báo Công luận 
 
GS.TS.Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Nghiên cứu khoa học 2014 – 2015. 
 
Năm 2014 được coi là năm thành công trên các mặt hoạt động của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong đó nổi bật là hoạt động nghiên cứu khoa học. Với vai trò là trường đại học hàng đầu trong cả nước về lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã luôn quan tâm, đầu tư phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, đồng thời thực hiện nhiều nghiên cứu, tư vấn cho Đảng, Chính phủ các cơ quan ban ngành cũng như các tổ chức kinh tế, xã hội. Năm 2014, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chủ động phối hợp với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ thực hiện nhiều nghiên cứu trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế.
 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương Đảng thực hiện đề tài phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới, đề tài phục vụ công tác đánh giá kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Kết quả nghiên cứu của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã được đánh giá cao và là tài liệu quan trọng trong quá trình phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng. Phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ngân hàng Thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hội thảo quốc tế và quốc gia về Kinh tế Việt Nam 2013: Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô; Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng; Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược... Các hội thảo do trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức đã góp phần đề xuất các chính sách, giải pháp giúp các cơ quan quản lý tháo gỡ các khó khăn của nền kinh tế.
 
Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành trường đại học định hướng nghiên cứu, nhà trường luôn xác định phát triển đội ngũ và năng lực nghiên cứu là nền tảng căn bản. Năm 2014, nhà trường đã có nhiều hoạt động để phát triển lực lượng và năng lực nghiên cứu như tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm xuất bản bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, tọa đàm khoa học dành cho giảng viên trẻ, trang bị đều đặn các cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử có uy tín trên thế giới (Emerald, Science Dirrect,...) để phục vụ nghiên cứu. Với quan điểm phát triển năng lực nghiên cứu để cùng hợp tác phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã mời nhiều trường bạn trong khối kinh tế và quản trị kinh doanh cùng tham gia các hoạt động phát triển hoạt động nghiên cứu. Đến nay mạng lưới các nhà khoa học, nhóm các chuyên gia của trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng như giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân với các trường bạn đã được hình thành và bước đầu đã có những hoạt động nghiên cứu chung. 
 
Bên cạnh việc xây dựng lực lượng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã ban hành những quy định về định mức nghiên cứu khoa học và chính sách khuyến khích động viên các nhà khoa học trong việc công bố các công trình nghiên cứu. Hiện nay nhà trường có chính sách hỗ trợ giảng viên có bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI là 20 triệu/1 bài, chính sách khen thưởng đối với giảng viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
 
Số bài báo được xuất bản quốc tế tăng và đạt 36 bài trong năm 2014 trong đó có 5 bài được đăng trên tạp chí thuộc hệ thống ISI. Tỷ lệ giảng viên hoàn thành giờ định mức nghiên cứu khoa học là 95% so với 87% năm 2012. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tiếp tục được duy trì ở mức cao, tạo nhiều cơ hội nghiên cứu cho các giảng viên trong trường. 
 
Nhà trường đang quản lý 01 chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/11-15: “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020”, trong đó có 6 đề tài cấp Nhà nước do các nhà khoa học trong trường làm chủ nhiệm. Ngoài ra trường còn đang chủ trì thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình KX.04/11-15: “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” và 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo Nghị định thư.
 
Bên cạnh đó, trường cũng đang chủ trì thực hiện 8 đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và Nhân văn Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ quốc gia tài trợ kinh phí. Đây là những đề tài có ý nghĩa lớn để phát triển nền tảng khoa học trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội.
 
Trong số 57 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2014, có 6 đề tài được thực hiện bằng tiếng Anh. Đây là hướng đổi mới quan trọng trong nghiên cứu khoa học của trường nhằm hướng tới đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 
Có thể nói năm 2014 đã đánh dấu những thành công và vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Như phát biểu của GS.TS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy - phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học năm 2014 – 2015: “Hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là nhân tố cốt lõi tạo nên hình ảnh trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hoạt động đó không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho giáo viên mà còn tạo dựng hình ảnh, khẳng định vị thế của nhà trường không chỉ ở trong nước mà trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế”. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, năm 2015 sẽ hứa hẹn có nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
PV 

Tin khác

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục
Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở Lâm Đồng bị bạn túm tóc, đá vào bụng

(CLO) Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Nghiệp (Lâm Đồng), nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc nữ sinh bị bạn đánh là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Giáo dục