Tuần tới, Hà Nội ban hành kế hoạch chi tiết các gói giải pháp ứng phó dịch COVID-19

Thứ năm, 19/03/2020 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là thông tin tại buổi làm việc với Huyện ủy Chương Mỹ sáng nay 19/3 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Tại buổi làm việc, Bí Thư Thành ủy Hà Nội cũng hoan nghênh sự chủ động, ý thức cao trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện.

Buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với Huyện ủy Chương Mỹ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với Huyện ủy Chương Mỹ. Ảnh: Thế Công

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với Huyện ủy Chương Mỹ. Ảnh: Thế Công

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng cho biết, tính đến sáng nay, 19-3, huyện Chương Mỹ chưa có bệnh nhân dương tính với Covid-19; có 256 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ được cách ly nhưng hầu hết là cách ly y tế tại nhà, chỉ có 2 người cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (do tiếp xúc với bệnh nhân số 23 quốc tịch Anh) và 1 người hiện đang cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (do tiếp xúc với bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Về dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm, ngày 3-2, tại thôn Phú Vang, xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) đã xuất hiện ổ dịch đầu tiên trong năm 2020. Từ đó đến nay phát sinh thêm ổ dịch tại 9 hộ chăn nuôi gia cầm ở 5 xã, số lượng gia cầm phải tiêu hủy lên tới trên 18.000 con, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống của nhân dân.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được triển khai quyết liệt, đúng quy định, tiến độ. Huyện đã chọn 2 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ xã Lam Điền và Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng Huyện ủy. Tính đến ngày 10-3, toàn bộ 467 chi bộ trực thuộc, 32 xã/ thị trấn, 11/11 Đảng bộ khối cơ quan của huyện đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Chi bộ.

Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ảnh: Thế Công

Tại buổi làm việc này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ảnh: Thế Công

Đặc biệt, đến nay, 27/27 Đảng bộ, chi bộ của huyện Chương Mỹ đã hoàn thành quy trình nhân sự theo quy định. Công tác nhân sự đại hội của huyện cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó đã phê duyệt quy hoạch 187 cấp ủy viên, 42 ủy viên Ban Thường vụ, 48 Bí thư, 60 Phó Bí thư.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Qua nghe báo cáo nhanh từ lãnh đạo Huyện ủy và quan sát trực quan, tôi hoan nghênh sự chủ động, ý thức cao trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện".

Bí thư Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, trong tuần tới, thành phố sẽ ban hành kế hoạch chi tiết các gói giải pháp theo đặc thù của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trong bối cảnh khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Chương Mỹ cần thực hiện quyết liệt, duy trì các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đặt ra, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ khóa XVI của thành phố Hà Nội.

PV

Tin khác

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức