U23 Việt Nam: Viết tiếp hành trình lịch sử

Thứ hai, 22/01/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chắc hẳn người hâm mộ nước nhà vẫn đang hân hoan với chiến thắng ấn tượng của ĐT U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc. Triệu con tim nước nhà đang dõi theo hành trình lịch sử của thầy trò HLV Park Hang - Seo. Và đối thủ tiếp theo trên bước đường đó của U23 Việt Nam là U23 Qatar, một đội bóng mạnh của khu vực Tây Á.

Trước khi VCK U23 Châu Á diễn ra, không nhiều người hậm mộ nghĩ rằng ĐT U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng bởi ở bảng đấu có sự góp mặt của rất nhiều đội tuyển mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Thế nhưng bằng lối chơi phòng ngự - phản công khoa học, biết mình biết người, Quang Hải và các đồng đội đã xuất sắc có được vị trí thứ 2 tại bảng đấu và tự tin bước vào trận tứ kết gặp U23 Iraq, đội bóng thuộc hàng xuất sắc của khu vực Tây Á.

Ở trận đấu tứ kết, U23 Việt Nam với tinh thần thi đấu quả cảm đã xuất sắc cầm hòa 3-3 trước U23 Iraq trong 120 phút thi đấu. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, các học trò của HLV Park Hang Seo đã tự tin và rất bản lĩnh để hoàn thành 5 loạt sút thành công, qua đó giành chiến thắng 5-3 để hiên ngang tiến vào vòng bán kết giải đấu hàng đầu của lứa tuổi U23 cấp châu lục.

Báo Công luận
 U23 Việt Nam càng đá càng hay và khiến các đối thủ phải bất ngờ - Ảnh VFF

Ở vòng bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Qatar với nòng cốt là các cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG, họ được tập  luyện ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Đức, Tây Ban Nhà để hướng đến VCK World Cup 2022 sẽ được tổ chức trên sân nhà. Nhận định về các cầu thủ U23 Qatar, HLV Park Hang-seo cho biết:  ““Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết. Tôi và tất cả các cầu thủ để hiểu được tầm quan trọng của nó. Chính vì vậy, đội sẽ phải có sự chuẩn bị tốt nhất, tập trung một cách cao nhất và cố gắng một cách tối đa để đạt được mục tiêu đề ra”.

Báo Công luận
 Đại diện BHL U23 Việt Nam và U23 Qatar tham gia họp báo trước trận bán kết -  Ảnh AFC

HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Qatar. Ông cho biết họ có lối chơi hoàn toàn khác biệt so với Iraq và sở hữu những cá nhân nổi trội. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam cũng đã chủ động xây dựng các phương án để thi đấu với đối thủ này.

 Về phần mình, HLV người Tây Ban Nha Felix Sanchez của U23 Qatar cho biết, cơ hội dành cho 2 đội trong trận đấu ngày mai là ngang nhau. “Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi theo cách của mình. Qatar sẽ không thay đổi lối chơi. Chúng tôi có thể sẽ chỉ có vài điều chỉnh cần thiết. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn và không thể dự báo chính xác bao nhiêu % khả năng Qatar sẽ giành chiến thắng”, HLV Felix Sanchez nói.

Báo Công luận
Người hâm mộ cả nước đang dõi theo hành trình lịch sử của ĐT U23 Việt Nam - Ảnh Zing.vn 

Với những gì đã thể hiện qua từng trận đấu, những Xuân Trường, Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Dũng và các đồng đội đang hừng hực khí thế bước vào trận đấu quan trọng và hứa hẹn nhiều cảm xúc. Hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà đang hướng về Thường Châu và cổ vũ nhiệt tình cho tập thể U23 Việt Nam. Hãy thi đấu bằng tất cả sự quyết tâm và tự hào dân tộc, hành trình lịch sử của bóng đá Việt Nam đã, đang và sẽ ghi dấu ấn đậm nét những cống hiến của các em.

Hữu Phương

 

 

 

Tin khác

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa