UBND tỉnh Đồng Tháp họp khẩn về sự cố tại BOT cầu sông Cái Nhỏ

Thứ hai, 01/10/2018 20:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi nhận được tin nhiều lái xe và người dân tập trung tại trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ (huyện Cao Lãnh) phản đối việc thu phí, chiều ngày 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã triệu tập các đơn vị liên quan để bàn hướng giải quyết.

Theo tin từ văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương yêu cầu UBND huyện Cao Lãnh nắm sát tình hình, chỉ đạo các đoàn thể vận động người dân không nên làm mất an ninh trật tự; lực lượng Công an thường xuyên túc trực để ổn định tình hình.

Báo Công luận
Ông Nguyễn Văn Dương làm việc với các đơn vị về vụ BOT cầu sông Cái Nhỏ

Ông Dương cũng chỉ đạo UBND huyện Cao Lãnh khẩn trương làm việc với nhà đầu tư để tìm hướng giải quyết khả thi, trong đó đàm phán với đơn vị đầu tư rút ngắn thời gian khai thác dự án, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Trước đó, chiều tối 29/9, để phản đối việc thu phí qua trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ, một cặp vợ chồng dùng xe tải loại 15 tấn chặn ngay làn thu phí, lực lượng công an đến hiện trường, khống chế các trường hợp quá khích đưa về trụ sở làm việc, lấy lời khai ban đầu để xử lý.

Tới 1/10, Công an huyện Cao Lãnh cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Quy (35 tuổi), Trần Thanh Tùng (30 tuổi), Phạm Anh Vũ (19 tuổi), Trần Thiện Thắng (40 tuổi) và  Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, vợ Thắng) để làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Báo Công luận
Cảnh ùn tắc trên cầu sông Cái Nhỏ, nơi đặt trạm BOT. Ảnh: TTXVN

Được biết, cầu Sông Cái Nhỏ nằm trên Tỉnh lộ 850, bắc qua sông Cái Nhỏ nối liền xã Bình Thạnh với xã Mỹ Long (huyện Cao Lãnh). Dự án cầu Sông Cái Nhỏ kết hợp xây dựng hạ tầng tuyến dân cư được tiến hành vào năm 2006 theo hình thức BOT. Tổng giá trị quyết toán là 35 tỷ đồng. Theo cách tính của đơn vị kiểm toán thì thời gian thu phí hoàn vốn là 9 năm 8 tháng. Thời gian bắt đầu thu phí là tháng 12/2009. Thời gian hoàn vốn là tháng 8/2019. 

Thời gian gần đây, nhiều người dân và tài xế phản đối việc thu phí bằng cách trả tiền lẻ và yêu cầu xả trạm.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Kiên Giang

Tin khác

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón gần 690.000 lượt khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Dịp lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác mỗi ngày khoảng 115.000-120.000 khách. Riêng 2 ngày cao điểm nhất 26/4 và 1/5, đơn vị dự kiến đón 125.000 khách/ngày.

Giao thông