Úc công bố kế hoạch ba bước nới lỏng hạn chế

Thứ sáu, 08/05/2020 18:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố Úc sẽ dần nới lỏng các hạn chế trong quy trình gồm ba bước và chính phủ của ông đặt mục tiêu xóa bỏ mọi hạn chế vào tháng Bảy tới đây.

Nước này áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới vào tháng 3, những hành động được cho là đã làm giảm đáng kể số lượng ca nhiễm mới Covid-19.

Với ít hơn 20 ca nhiễm mới mỗi ngày, ông Morrison cho biết các bang và vùng lãnh thổ của Úc hôm nay đã thống nhất một lộ trình 3 bước để đưa gần một triệu người trở lại làm việc.

Thủ tướng Úc trình bày kế hoạch 3 bước hôm nay. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Úc trình bày kế hoạch 3 bước hôm nay. Ảnh: Getty Images

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, các nhà hàng và quán cà phê sẽ được mở cửa để bán hàng cho khách mang đi và tối đa chỉ phục vụ 10 khách hàng cùng lúc.

Giai đoạn hai sẽ cho phép các phòng tập thể thao, rạp chiếu phim và phòng trưng bày được phép mở lại, nhưng giới hạn phục vụ 20 khách hàng cùng một lúc.

Các tiểu bang đã đóng cửa biên giới của họ cũng sẽ bắt đầu cho phép một số hoạt động du lịch giữa các tiểu bang hoạt động lại, ông Morrison nói.

Giai đoạn ba sẽ cho phép tụ tập tới 100 người, mở lại các hộp đêm và cho phép người lao động trở lại văn phòng của họ.

Tất cả các chuyến du lịch giữa các tiểu bang sẽ được cho phép, cùng với một số hoạt động du lịch quốc tế hạn chế, bao gồm các chuyến bay giữa Úc và New Zealand.

Ông Morrison cho biết quyền quyết định sẽ trao cho các bang và vùng lãnh thổ riêng lẻ tự quyết khi nào thực hiện từng giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ cách nhau 4 tuần.

Mặc dù nới lỏng hạn chế, ông cảnh báo nước Úc vẫn có thể chứng kiến dịch tái bùng phát trở lại.

Úc có khoảng 7.000 trường hợp được xác nhận mắc Covid-19 và ít gần 100 người đã tử vong.

Dù được ca ngợi vì đã ngăn chặn thành công sự lây lan của Covid-19, nhưng các biện pháp phong toả vẫn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Ngân hàng trung ương Úc dự đoán nước này đang đối mặt với sự sụt giảm kinh tế lớn nhất trong lịch sử, dự báo nền kinh tế sẽ sụt giảm 10% trong nửa đầu năm nay.

Ông Morrison cho biết chính phủ hy vọng khoảng 850.000 người sẽ có thể trở lại làm việc sau khi kế hoạch trên được thực hiện.

Thủ tướng Úc nói với các phóng viên rằng ông hy vọng "nhiều người lao động nhất sẽ quay trở lại nơi làm việc" khi kế hoạch ba bước được thực hiện.

Vân Trần

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h