USD rớt giá thấp nhất trong vòng sáu tuần, khu vực Euro mở rộng ngoại vi

Thứ sáu, 03/04/2015 13:08 PM - 0 Trả lời

USD rớt giá thấp nhất trong vòng sáu tuần, khu vực Euro mở rộng ngoại vi

(congluan.vn) - Đồng USD đã xuống mức thấp nhất trong vòng sáu tuần gần đây vào ngày 17 tháng 2 trong nguy cơ thắt chặt tiền tệ từ phía Mỹ, trong khi đó cải cách chính phủ Italia đang có triển vọng và khu vực đồng Euro đang thúc đẩy ngoại vi của khối.

Báo Công luận 

Chứng khoán thế giới tăng cao trong hơn ba tuần, với sự trợ giúp của tin tức khuyến khích cho vay của Trung Quốc, nhưng ảnh hưởng đã giảm do thị trường Mỹ nghỉ lễ.

Giai đoạn suy yếu của kinh tề Mỹ, bao gồm báo cáo sụt giảm nghiêm trọng sau tháng 1, khiến các nhà đầu tư xem xét lại sự mong đợi đối với phương thức Cục dự trữ Liên bang đưa ra gói kích cầu hoặc thắt chặt chính sách kinh tế.

“Triển vọng không mấy khả thi trong vòng sáu tuần đến hai tháng và sự kỳ vọng gia tăng tỷ lệ từ Cục dự trữ Liên bang đã giảm” Peter Kinsella, chiến lược gia Commerzbank tại London cho biết.

Các thị trường nổi bật thu lợi nhuận cao (MSCIEF) bất chấp sự rút lui của các nhà đầu tư cũng tăng lên mức cao trong hơn ba tuần. Báo cáo cuối tuần cho biết các ngân hàng Trung Quốc đã xuất ra khoản nợ lớn nhất trong bốn năm vào tháng 1, 2014, một sự đột biến cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không thể bình tĩnh như nhiều người lo sợ.

Đồng USD đã chạm mức thấp nhất trong vòng sáu tuần so với hàng tá các loại tiền tệ và thấp hơn trong ba tuần so với khu vực Euro đang có dấu hiệu lạc quan trở lại.Vào lúc 15 giờ 00 GMT, tỷ lệ tiền tệ là 1.3704 USD trên một Euro.

Tại Châu Âu, tình hình lạc quan hơn sau khi tổng thống Italia Giorgio Napolitano yêu cầu nhà lãnh đạo cánh tả thành lập chính phủ mới sau khi cựu thủ tướng Enrico Letta từ chức vào tuần trước.

Thanh Thanh(Theo Yahoo)

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm