Vận động viên gây chú ý nhất lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo

Thứ bảy, 24/07/2021 06:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vận động viên của Đoàn Thể thao Tonga là Pita Taufatofua tiếp tục thu hút sự chú ý khi anh cởi trần và bôi dầu lên cơ thể trong buổi lễ khai mạc diễu hành Thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra tối qua 23/7.

Pita Taufatofua là một trong hai vận động viên cầm cờ của Đoàn Thể thao Tonga trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. 

"Không có gì che đậy những cơ bắp đầy dầu đó. Võ sĩ 37 tuổi một lần nữa dẫn đầu Đoàn của quốc gia mình trong lễ diễu hành. Anh đeo khẩu trang, nhưng chẳng ai có thể nhầm lẫn được với thân hình lấp lánh trong ánh đèn của buổi lễ", New York Post nhận định.

Trước giờ tham dự lễ khai mạc, vận động viên Taufatofua đã đăng tải bức hình cởi trần nhưng chưa thoa dầu lên trang cá nhân, cùng nội dụng: "Đã đến lúc. Bạn không muốn bỏ lỡ nó".

Đây là lần thứ 3 Taufatofua tham dự khai mạc Olympic. Ảnh: People

Đây là lần thứ 3 Taufatofua tham dự khai mạc Olympic. Ảnh: People

Một bình luận viên người Australia Bruce McAvaney nói đùa rằng võ sĩ đai đen sẽ trở thành "Usain Bolt của những người cầm cờ". Hình ảnh của Taufatofua trong lễ khai mạc được lan truyền trên các mạng xã hội.

Vận động viên Taufatofua được người hâm mộ thể thao biết đến rộng rãi tại Olympic Rio 2016, sau khi anh cởi trần và bôi dầu trong lúc cầm cờ ở lễ khai mạc. Tới Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018, anh tiếp tục cởi trần diễu hành trong thời tiết lạnh giá ở Hàn Quốc.

Olympic Tokyo là kỳ Thế vận hội thứ 3 liên tiếp Taufatofua góp mặt. Anh tranh tài ở môn taekwondo hạng cân trên 80 kg nam, sau khi vượt qua Vòng loại Châu Đại Dương hồi tháng 2/2020.

Vận động viên nam 37 tuổi đặt mục tiêu đủ điều kiện tham dự 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp ở các môn thể thao khác nhau, nhưng bất thành. Anh đã thất bại trong việc giành tấm vé ở bộ môn canoeing thuộc Vòng loại khu vực Châu Đại Dương. Anh sẽ một lần nữa đại diện cho đất nước của mình thi đấu môn taekwondo, như đã làm ở Rio 2016.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao