Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019

Thứ sáu, 07/12/2018 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tiếp nối thành công của chương trình năm 2017, 2018, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” sẽ tái ngộ khán giả vào 20h ngày 5/1/2019 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

“Vang mãi giai điệu Tổ quốc” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VHTT&DL chỉ đạo báo điện tử Tổ Quốc phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn cùng các đơn vị liên quan tổ chức vào dịp đầu năm mới.

Báo Công luận
Một tiết mục trong chương trình Vang mãi giai điệu Tổ quốc năm 2018. Ảnh: An Đăng/TTXVN 

Đây là lần thứ 3 chương trình nghệ thuật “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” được giới thiệu đến khán giả vào dịp chào đón năm mới với những ca khúc đặc sắc nhất ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng. Đặc biệt, năm 2019, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), các tiết mục trong chương trình sẽ tôn vinh, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh...

Đồng hành cùng chương trình là các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Phạm Phương Thảo....và cả những giọng ca nổi tiếng như: Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà

Trong đó, NSƯT Đăng Dương sẽ hát mở màn chương trình “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” với tổ khúc “Tự hào Tổ quốc tôi” cùng với tốp ca thiếu nhi. Trong tổ khúc này, các em thiếu nhi sẽ thể hiện ca khúc “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” của nhạc sỹ Phong Nhã. Đây là ca khúc có ca từ trong sáng, giản dị, làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu như một người ông, người cha thân thương, gần gũi của mọi thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Ngày 19/5/1946, lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Các cháu thiếu nhi Thủ đô đến chúc thọ Bác tại Phủ Chủ tịch và lần đầu tiên các cháu trình diễn tập thể bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” để kính tặng Người.

Sau phần trình diễn của các em thiếu nhi, NSƯT Đăng Dương sẽ thể hiện tác phẩm “Lãnh tụ ca” với những giai điệu, lời ca hùng tráng: “Sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi. Toàn Việt Nam đón chào ngày mới. Hồ Chí Minh dắt toàn dân nước ta, vững bền tranh đấu cho đời chúng ta. Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân. Xây dựng non nước Việt Nam …”

Cũng theo đơn vị tổ chức, chương trình năm nay sẽ tiếp tục có sự đầu tư và đổi mới từ cách dàn dựng từ sân khấu đến tiết mục, hứa hẹn đem lại cho khán giả những giây phút thưởng thức nghệ thuật hấp dẫn và ý nghĩa.

Chương trình “Vang mãi giai điệu Tổ Quốc” 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền Truyền hình cả nước, trực tuyến trên báo điện tử Tổ Quốc lúc 20h ngày 5/1/2019.

B.V

Tin khác

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa